Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Sau bỏ công an cấp huyện sẽ tính toán bộ máy VKSND, TAND

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/2/2025 | 1:54:08 PM

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tới đây ngành công an chấm dứt hoạt động công an cấp huyện thì tổ chức bộ máy, hoạt động VKSND, TAND thế nào cũng phải nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền tính toán triển khai trong năm nay.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Sáng 13/2, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đưa ra nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trường Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Nghị quyết 18 Trung ương khóa 12 đề ra từ 2017 với toàn bộ mục tiêu, nội dung, lộ trình rất rõ, chính xác. Thời gian thực hiện trên thực tế trong thời gian ngắn hơn 2 tháng qua đã đạt nhiều kết quả.

Kế thừa kết quả đạt được trong thời gian qua, cách làm lần này mới, phương pháp triển khai được thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương nên tạo đồng thuận cao.. 

"Bước đi như vậy khẳng định quyết định của Trung ương là rất chính xác, dựa trên căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, pháp lý và cơ sở chính trị”, ông Hưng khẳng định.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, việc Quốc hội họp lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để sau khi thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị phải ban hành, sửa đổi bổ sung các quy định giúp bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng hơn, không bị gián đoạn công việc.

Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, giảm cấp hành chính trung gian

Ông cũng cho biết kết luận 121 của Trung ương vừa qua yêu cầu, nghiên cứu tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, giảm cấp hành chính trung gian, phù hợp với thực tiễn, mở rộng không gian phát triển và tăng cường nguồn lực của địa phương.

Vừa rồi Trung ương không chỉ thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy mới mà còn đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ rất cao. Cho nên thời gian tới còn nhiều nhiệm vụ nữa phải triển khai.

Theo ông Hưng, sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, các cơ quan chức năng như Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội phải tiến hành tổng rà soát, đánh giá để xem bộ máy mới vận hành thông suốt chưa. 

Đồng thời, tổng rà soát biên chế từ Trung ương đến địa phương gắn chức năng nhiệm vụ mới của cơ quan, tổ chức, gắn với việc cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ gắn với vị trí việc làm. Từ đó rà soát biên chế để có quyết định mới về biên chế. 

Ngoài ra, Đảng ủy MTTQ Việt Nam phải lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu bộ máy bên trong của các hội đoàn thể. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, nhiều nơi các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã làm rất hay là sáp nhập báo với đài truyền hình và phải tiếp tục làm nữa.

"Tới đây ngành công an chấm dứt hoạt động công an cấp huyện thì tổ chức bộ máy, hoạt động VKSND, TAND thế nào cũng cần nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền tính toán. Trong năm nay phải triển khai”, ông Hưng nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong năm nay cũng phải rà soát hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ cán bộ sao cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ông thông tin thêm, Trung ương yêu cầu nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

"Cho nên bước đi vừa rồi mới là bước đi đầu tiên. Nhiệm vụ còn rất nhiều trong năm nay và sau Đại hội Đảng. Có những nhiệm vụ đặt ra yêu cầu sửa các quy định của Đảng, quy định pháp luật Nhà nước để triển khai tiếp, trong thời gian nhanh nhất hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phục vụ cho phát triển đất nước trong tình hình mới”, ông Hưng nói.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Về công tác sắp xếp cán bộ theo mô hình không tổ chức Công an cấp huyện, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, yêu cầu ưu tiên bố trí bổ sung các xã.

Trụ sở HĐND và UBND thành phố Hà Nội.

Theo phương án của thành phố, sau sắp xếp, UBND cấp huyện còn 10 phòng chuyên môn, bỏ hai phòng Lao động Thương binh Xã hội và phòng Quản lý đô thị.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Chuẩn bị nhân sự không chỉ cho một kỳ đại hội; xa hơn, đó là sự chuẩn bị nhân sự cho tương lai phát triển của tổ chức đảng, sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị; rộng hơn, đó là vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Nhìn lại gần 10 năm thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019) cho thấy Luật đã phát huy hiệu quả tích cực trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ XIII, XIV, XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục