Khai Trung "rung rinh" cánh đồng hoa bướm

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/4/2018 | 9:23:58 AM

YênBái -

YBĐT - Thời gian này, xã Khai Trung, huyện Lục Yên mỗi ngày đón vài trăm lượt khách tới tham quan cánh đồng hoa bướm rộng gần 1 ha đang rực rỡ khoe sắc.


Hoa cánh bướm (còn gọi là hoa bướm) là loài cây thân thảo rất mảnh mai, mọc thành bụi, cao từ 60 - 80cm, cho những cọng hoa dài như tăm nhang, gắn trên đầu một nụ hoa tròn. Hoa thường có 8 cánh, vươn cao, cả cánh đồng hoa tạo thành một thảm hoa nhiều màu vàng, hồng, trắng, đỏ nhẹ nhàng, mỏng manh như cánh bướm trước gió. Có lẽ vì vậy mà hoa được gọi là hoa bướm?

Cánh đồng hoa bướm ở Khai Trung những ngày này mỗi ngày vài trăm lượt khách tới tham quan, chụp ảnh. Giá vào tham quan  từ 20 - 30 nghìn đồng/người.

Thông thường, hoa bướm chính vụ là giữa đông kéo dài đến ra Giêng, nhưng với cách trồng và chăm sóc độc đáo của đồng bào nơi đây, cánh đồng hoa bướm có thể nở quanh năm. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, mỏng manh của hoa bướm hòa trong cảnh sắc vốn đã rất nên thơ của "bình nguyên xanh" Khai Trung cùng những thiếu nữ Dao đỏ duyên dáng đã "rủ rê" bao du khách dừng chân.


Những thiếu nữ Dao bản địa bên hoa.





Hoa bướm có những cánh phẳng, xòe rộng, mượt mà như nhung với nhiều màu sắc rực rỡ. 



Cánh đồng hoa bướm mở ra một hướng mới để Lục Yên phát triển du lịch.



Ai cũng mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Thanh Miền - Thu Trang

Các tin khác
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội.

YBĐT- Cùng với các hoạt động lễ hội đầu xuân, ngày 20/2 (tức ngày mồng 5 tết Mậu Tuất), xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã tổ chức Lễ hội Lồng Tồng (Lễ hội Xuống đồng).

Thiếu nữ Mông. 
(Ảnh: Xuân Tình )

YBĐT - Những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc; con người tươi vui, hiền hậu, dễ mến và cảnh sắc tuyệt đẹp là nguồn "tài nguyên” phong phú giúp các nghệ sỹ mặc sức sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật.

Du khách nghỉ ngơi, giao lưu cùng dân địa phương tại điểm du lịch cộng đồng Ngòi Tu, xã Vũ Linh.

YBĐT - Những năm qua, với các chính sách phát triển du lịch bền vững, người dân Yên Bái đã biết tận dụng thời cơ, tiềm năng để phát triển loại hình du lịch cộng đồng (homestay), tạo nên sức hút kỳ lạ đưa hình ảnh những thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nền văn hóa lâu đời đến với du khách gần xa. 

Trai gái Thái giao duyên trên sàn Hạn khuống.

YBĐT - Ngày 23/1/2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chính thức công nhận Hạn khuống của người Thái Mường Lò - Nghĩa Lộ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ vinh danh nghệ thuật trình diễn dân gian Hạn khuống và đón nhận chứng nhận di sản được tổ chức trong Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2017 trở thành một điểm nhấn dịp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục