Nhi Yến ra mắt SEA Games ngọt ngào

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/5/2023 | 8:39:45 AM

Cô gái 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến đã có màn ra mắt ấn tượng khi xuất sắc giành huy chương bạc cự ly 200m nữ tại SEA Games 32. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái quê Long An bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Nhi Yến (558) có màn ra mắt ấn tượng ở SEA Games 32.
Nhi Yến (558) có màn ra mắt ấn tượng ở SEA Games 32.

Môn điền kinh bước vào ngày thi đấu đầu tiên trên SVĐ Morodok Techo trong thời tiết không thuận lợi. Các vận động viên thi đấu chung kết buổi chiều đã phải chạy dưới cơn mưa to. Thậm chí nhiều thời điểm ban tổ chức đã phải hoãn thi đấu vì mưa quá to.

Về đích vẫn không biết được huy chương gì

Trần Thị Nhi Yến là niềm hi vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam ở cự ly 100m, 200m sau khi vận động viên Lê Tú Chinh bị chấn thương. Nhi Yến mới tập điền kinh chuyên nghiệp chưa đầy một năm dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Thanh Hương (HLV của VĐV Lê Tú Chinh).

Cao 1,73m và tuổi đời còn rất trẻ, Nhi Yến ngay lập tức nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ khi cô ra mắt ấn tượng tại Đại hội thể thao toàn quốc tháng 12-2022. 

Trước khi tham dự SEA Games 32, Nhi Yến mới thi đấu 5 giải trong nước từ trẻ đến lớn. Đây là lần đầu tiên cô được gọi vào đội tuyển quốc gia, lần đầu dự SEA Games và cũng là lần đầu tiên được ra nước ngoài.

HLV Thanh Hương chia sẻ: "Yến chưa ra nước ngoài thi đấu bao giờ nên rất run. Yến thậm chí còn chưa biết lúc xuất phát trọng tài nói gì, phát âm tiếng Anh ra sao nên chỉ lo là xuất phát lỗi. Hai ngày nay tôi liên tục phải trao đổi, hướng dẫn để con hiểu nguyên tắc khi đi ra thi đấu quốc tế. 

Mục tiêu của hai cô trò là giành huy chương SEA Games. Thành tích huy chương bạc là niềm vui rất lớn của cô trò tôi". 

Cán đích thứ hai với thời gian 23 giây 54 (Shanti Veronica, Singapore đoạt huy chương vàng với 22 giây 69), Nhi Yến đã làm được nhiều hơn những điều mọi người kỳ vọng vào cô.

Do màn hình trên SVĐ Morodok Techo không hiển thị kết quả thi đấu của môn điền kinh nên trong ngày thi đấu đầu tiên, VĐV, HLV, truyền thông và người hâm mộ chỉ có thể biết kết quả bằng mắt nhìn và chờ sau đó khá lâu lên website của ban tổ chức để cập nhật. Vì vậy, khi Nhi Yến cán đích, cô cũng không biết mình đứng vị trí thứ mấy và có giành huy chương không. 

Một số nhà báo đã phải kết nối với ban tổ chức và đồng nghiệp theo dõi cuộc thi qua truyền hình để xác định được Nhi Yến đã giành huy chương bạc. Lúc này hai cô trò mới có thể hạnh phúc chia sẻ niềm vui.

Trả lời Tuổi Trẻ sau khi biết mình đã giành huy chương bạc, Nhi Yến nói: "Ra sân con cố gắng hết sức để chạy chứ không suy nghĩ gì. Trước khi thi, cô Hương nói con cứ thoải mái, thể hiện tất cả những gì mình có chứ không có gì phải sợ hãi. Con vì thế đã xuất phát rất tốt, chắc chắn và bung sức để có được huy chương bạc quý giá này. Con rất hạnh phúc và sẽ nỗ lực hơn ở cự ly 100m sắp tới".

Huy chương vàng kịch tính ở nội dung tiếp sức 4x400m nam nữ


Chiến thuật độc đáo của đội 4x400m tiếp sức hỗn hợp điền kinh Việt Nam mang về tấm huy chương vàng SEA Games 32. 

Cuối ngày, nội dung được chờ đợi nhất là 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ đã diễn ra. Đội tiếp sức Việt Nam gồm bốn gương mặt: Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc vượt qua các đối thủ Thái Lan, Philippines, Malaysia để giành huy chương vàng với thời gian 3 phút 21 giây 27. Trước đó, Việt Nam giành huy chương vàng nội dung này ở SEA Games 2019, nhưng lại bị người Thái đoạt mất ở SEA Games 2022 trên sân nhà.

Đội Việt Nam bắt đầu với màn bứt phá của Trần Nhật Hoàng. Kế đó, cô bé "hạt tiêu" Nguyễn Thị Hằng đã tạo nên khoảng cách lớn với đối thủ. Sau đó Trần Đình Sơn tiếp tục duy trì lợi thế và để cho Nguyễn Thị Huyền tung nước rút về đích đầu tiên.

Trả lời Tuổi Trẻ sau khi giành huy chương vàng, Trần Nhật Hoàng tiết lộ: "Tôi đã trải qua một năm khó khăn khi phải đối mặt với chấn thương. Người hâm mộ xem sẽ thấy chiến thuật hôm nay của đội điền kinh Việt Nam là nữ luôn đứng lùi thêm 10m so với đối thủ. Lý do bởi nam mạnh hơn nên nam sẽ chạy một vòng 400m và thêm 10m nữa để gánh hộ hai VĐV nữ. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc với HCV này".

(Theo TTO)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục