Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/2/2020 | 4:50:40 PM

YênBái - Ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra vừa ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCĐ về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Yên Bái
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Yên Bái

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Yên Bái làm việc theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về những hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hồ hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp trưởng ban và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành lĩnh vực được giao phụ trách và việc thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban Chỉ đạo phân công; Các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện trang thiết bị làm việc của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo phân công.
 
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động, hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo:
 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Ông Đỗ Đức Duy

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban

2

Ông Dương Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban

3

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban

4

Bà Lê Thị Hồng Vân

Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Thường trực

5

Ông Nguyễn Minh Toàn

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên

6

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên

7

Bà Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên

8

Ông Hà Ngọc Văn

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên

9

Ông Ngô Thanh Giang

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên

10

Ông Hồ Đức Hợp

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên

11

Ông Trần Thế Hùng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên

12

Ông Vũ Xuân Sáng

Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ủy viên

13

Ông Vũ Vinh Quang

Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên

14

Ông Đỗ Văn Dự

Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên

15

Ông Vũ Xuân Hợi

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên

16

Ông Đặng Trần Chiêu

Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên

17

Ông Trần Công Ứng

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên

18

Ông Trần Xuân Thủy

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên

19

Ông Nguyễn Hữu Hiền

Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Ủy viên

20

Ông Nông Thụy Sỹ

Tổng biên tập Báo Yên Bái, Ủy viên

21

Bà Nguyễn Thanh Thủy

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy viên


* Liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 3/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 102 gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố việc việc tăng cường theo dõi phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

YBĐT

Các tin khác
Nguồn TTXVN

Nhiều người cho rằng để phòng dịch, người dân phải đeo khẩu trang liên tục. Tuy nhiên, quan niệm này có chính xác?

Trong khu cách ly của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, nơi nhiều trị nhiều bệnh nhân do virus corona cho đến nay

Bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 10 ở Việt Nam sống tại tỉnh Vĩnh Phúc, là người nhà của một trong số các công nhân đã đi tập huấn ở Vũ Hán.

Học sinh trường Ngôi sao Hà Nội (quận Thanh Xuân, Hà Nội) rời trường sau buổi học ngày 31/1.

Đến trưa 4/2, bốn địa phương có người nhiễm nCoV và 51 tỉnh, thành khác đã cho học sinh nghỉ học từ hai ngày đến một tuần.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo DOH, trong số 80 người bao gồm tám người được cho là đã có sự tiếp xúc gần với trường hợp khách du lịch người Trung Quốc đến từ Vũ Hán tử vong vì virus 2019-nCoV tại Philippines hôm 1/2 vừa qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục