Anh trở thành nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Oxford

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/12/2020 | 4:21:01 PM

Ngày 30-12, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine Covid-19 do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển nhằm chống lại đợt gia tăng đột biến các ca nhiễm vào mùa đông do một biến thể mới rất dễ lây lan của virus SARS-CoV-2.

Một tình nguyện viên được tiêm vaccine Covid-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển.
Một tình nguyện viên được tiêm vaccine Covid-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển.

Bộ Y tế Anh cho biết: "Hôm nay, Chính phủ Anh đã chấp nhận khuyến nghị của Cơ quan Quản lý Thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) cho phép sử dụng vaccine Covid-19 của Đại học Oxford/AstraZeneca”.

Đây là loại vaccine Covid-19 thứ hai được cấp phép sử dụng ở Anh. Vào ngày 2-12, các cơ quan quản lý Anh đã cấp phép khẩn cấp tương tự cho vaccine Covid-19 của nhà sản xuất dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tác BionTech của Đức.

Một năm trước, kể từ khi virus SARS-CoV-2 bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, đại dịch đã giết chết 1,7 triệu người trên khắp thế giới, gieo rắc hỗn loạn cho nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hàng tỷ người.

Các biến thể mới của virus dễ lây lan hơn đã xuất hiện ở Anh và Nam Phi. Nhiều nước đã phản ứng bằng cách cấm các chuyến bay chở khách và ngăn chặn thương mại.

AstraZeneca và các nhà phát triển vaccine khác cho biết đang nghiên cứu tác động của biến thể mới nhưng hy vọng rằng những loại vaccine đã phát triển sẽ vẫn có hiệu quả.

Giám đốc điều hành của AstraZeneca Pascal Soriot cho biết: "Hôm nay là một ngày quan trọng đối với hàng triệu người ở Anh, những người sẽ được tiếp cận với loại vaccine mới này. Vaccine đã được chứng minh là có hiệu quả, dung nạp tốt, quản lý đơn giản và được AstraZeneca cung cấp không thu lợi nhuận”.

Một phần kết quả thử nghiệm ở gần 24.000 người ở Anh, Brazil và Nam Phi cho thấy các mũi tiêm an toàn và hiệu quả khoảng 70% để ngăn ngừa Covid-19.

Tỷ lệ này không cao bằng một số ứng cử viên vaccine khác, nhưng ông Soriot gần đây đã nói ông tự tin rằng vaccine sẽ chứng minh hiệu quả như các đối thủ của nó.

Loại vaccine này được cho là sẽ được dùng ở nhiều quốc gia vì giá thành rẻ, sẵn có và dễ sử dụng. Vaccine có thể bảo quản trong tủ lạnh thay vì bảo quản cực lạnh như một số loại vaccine khác. Công ty cho biết sẽ bán với giá 2,5 USD một liều và có kế hoạch sản xuất lên đến 3 tỷ liều vào cuối năm 2021.

Tiến sĩ Andrew Pollard, trưởng nhóm nghiên cứu của Oxford cho biết: "Chúng ta có một loại vaccine cho thế giới”.

Các nhà nghiên cứu khẳng định vaccine này đã ngừa Covid-19 ở 62% những người được tiêm đủ hai liều và 90% trong số những người ban đầu được tiêm nửa liều và tiêm đủ lượng vào liều thứ hai. Tuy nhiên, nhóm thứ hai chỉ có 2.741 người, quá ít để có thể kết luận.

Các câu hỏi cũng vẫn còn về hiệu quả của vaccine đối với người cao tuổi. Chỉ 12% số người tham gia nghiên cứu trên 55 tuổi và đăng ký thử nghiệm muộn hơn, vì vậy không có đủ thời gian để xem liệu họ có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp hơn những người không được tiêm vaccine hay không.

Các kết quả được công bố về vaccine này cho đến nay chỉ là một phần vì các nghiên cứu đang tiếp tục. Một nghiên cứu riêng biệt để thử nghiệm vaccine AstraZeneca ở Mỹ cũng đang được tiến hành.

(Theo Nhân Dân)

Các tin khác
Người phát ngôn CCSA TS Taweesilp Visanuyothin.

Ngày 30-12, trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, Chính phủ Thái Lan đã chính thức áp đặt lệnh cấm các cuộc tụ tập “có nguy cơ lây truyền bệnh dịch”, ngoại trừ các cuộc gặp gia đình và hoạt động của Chính phủ, có hiệu lực ngay lập tức đối với các vùng đang có sự lây nhiễm cao.

Ảnh minh họa.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết nam thanh niên tên N.C.D, sinh năm 2002, nhập cảnh trái phép về phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trường hợp nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới đầu tiên tại Mỹ là một nam thanh niên ở bang Colorado.

Giới chức y tế bang Colorado, Mỹ đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới có khả năng lây nhiễm nhanh hơn.

Hơn 82,1 triệu người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới.

Đến sáng 30/12, toàn thế giới có trên 82,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 1,79 triệu người đã tử vong vì đại dịch này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục