Thông cáo báo chí về tình hình COVID-19 trên địa bàn Yên Bái đến 18h ngày 10/5: Đã truy vết, xác định 244 F1, 1.963 F2 liên quan các bệnh nhân COVID-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/5/2021 | 9:45:11 PM

YênBái - Hiện đã truy vết, xác định được 244 F1, 1.963 F2 có liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19; 644 trường hợp liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng và 3.073 người có tiếp xúc gần các trường hợp này. Toàn tỉnh hiện có 845 trường hợp đang cách ly tập trung. Các mẫu xét nghiệm có kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Nhiều hộ gia đình tại thị xã Nghĩa Lộ đã tự làm biển báo về tình hình dịch bệnh của gia đình, cảnh báo mọi người. (Ảnh: ông Đinh Công Tến, thôn Cốc Củ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ tự làm biển cảnh báo treo tại nhà).
Nhiều hộ gia đình tại thị xã Nghĩa Lộ đã tự làm biển báo về tình hình dịch bệnh của gia đình, cảnh báo mọi người. (Ảnh: ông Đinh Công Tến, thôn Cốc Củ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ tự làm biển cảnh báo treo tại nhà).


Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 10/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 10/5/2021) như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Trên thế giới: Đến 18h00 ngày 10/5, thế giới có 159.037.735 ca nhiễm COVID-19, trong đó, 3.308.394 người tử vong (chiếm 2,08%) và 136.612.702 người đã bình phục (chiếm 85,9%).

Tại Việt Nam: Tính đến 18h00 ngày 10/5, cả nước có 3.461 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, 2.618 bệnh nhân đã công bố khỏi bệnh (chiếm 75,64%), 35 trường hợp tử vong.

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 10/5/2021, ghi nhận 49 ca mắc mới, trong đó có 02 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 47 ca ghi nhận trong nước gồm: Hà Nội (23), Bắc Giang (7), Hòa Bình (1), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Hưng Yên (6), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Vĩnh Phúc (1).

Tại tỉnh Yên Bái:

(1) Tính đến nay, tỉnh Yên Bái ghi nhận 05 ca mắc COVID-19 tại khách sạn cách ly tập trung cho người nước ngoài (trong đó: 04 ca là chuyên gia người Ấn Độ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 01 ca là nhân viên Khách sạn). Tất cả đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. 

Ngoài ra, có 01 công dân của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái mắc COVID-19 trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung (Đông Anh – Hà Nội), hiện nay đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (bệnh nhân và 01 người nhà chăm sóc đã hơn 40 ngày không về tỉnh Yên Bái).

 (2) Đến 18h00 ngày 10/5/2021, toàn tỉnh hiện đã truy vết, xác định được: 244 F1, 1.963 F2 có liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19; 644 trường hợp liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng và 3.073 người có tiếp xúc gần các trường hợp này. 

Kết quả lấy mẫu và xét nghiệm cụ thể như sau: 

- 244 (F1) đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một, 11 mẫu âm tính lần hai; lấy mẫu 1.741 (F2), có 1.730 mẫu kết quả âm tính với SARS-CoV-2, còn 11 mẫu (F2) đang chờ kết quả.

 - 589/644 trường hợp liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; có 20 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với SARS-CoV-2.

 (3) Toàn tỉnh hiện có 845 trường hợp đang cách ly tập trung (một số trường hợp hiện đang được cách ly tại các cơ sở y tế theo quy định); cách ly tại nhà 8.146 trường hợp; theo dõi sức khỏe 832 trường hợp.

(4) Từ ngày 29/4/2021 đến nay, toàn tỉnh có 34.373 người đã khai báo y tế.

(5) Ngày hôm nay, có 08 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng bị lực lượng chức năng xử phạt tổng số tiền 10 triệu đồng. Cụ thể: huyện Văn Chấn 05 trường hợp; huyện Văn Yên 01 trường hợp; huyện Trấn Yên 02 trường hợp. Từ ngày 30/4/2021 đến nay, toàn tỉnh có 166 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị xử phạt tổng cộng 180 triệu đồng. 
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chỉ đạo: 

(1) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số địa điểm có người nhiễm COVID-19 (F0) đi/đến trên địa bàn tỉnh.

(2) Khẩn trương rà soát, truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của Sở Y tế các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Hải Phòng, Đà Lạt, Khánh Hòa, Quảng Ngãi.

(3) Yêu cầu người dân không đi ra ngoài tỉnh trong thời điểm hiện nay nếu không có việc thực sự cần thiết; thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức lễ tang. 

(4) Duy trì sản xuất tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt yêu cầu công nhân, người lao động thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế tại nơi làm việc.

(5) Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đánh giá an toàn; công tác sàng lọc, phân luồng; các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2...); yêu cầu rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch chi tiết của các cơ sở y tế đáp ứng với cấp độ dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ. 

III. KHUYẾN CÁO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị tất cả công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.

- Nếu đi từ các tỉnh, thành phố khác về địa phương (chưa qua 21 ngày), lọt về từ vùng phong tỏa hoặc đi/đến các địa điểm theo Thông báo khẩn của cơ quan chức năng, các địa phương, phải nghiêm túc khai báo y tế và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

- Nghiêm túc chấp hành các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của chính quyền địa phương; không đi đến những khu vực đang bị phong tỏa.

- Thường xuyên khai báo y tế điện tử thông qua mã QR CODE, sử dụng các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluzone để khai báo y tế và được cảnh báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 kịp thời. 

- Không đi ra ngoài tỉnh nếu không có việc thật sự cần thiết. Thực hiện đúng các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, khi đi chợ, siêu thị, khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng…; chấp hành nghiêm yêu cầu của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.
 
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, sát khuẩn và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ.

Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Yên Bái: 0964.671.010. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Yên Bái: 0853.459.000.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái

Tags Thông cáo báo chí COVID-19 địa bàn Yên Bái truy vết bệnh nhân COVID-19 cách ly tập trung

Các tin khác
Khử khuẩn nơi có bệnh nhân COVID-19.

Hà Nội vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2, là các F1 của chuyên gia Trung Quốc và ổ dịch Bệnh viện K.

Bà Đỗ Thị Thanh Nga - Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Nghĩa Lộ trao đổi với lãnh đạo cơ sở về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đó chính là khẩu hiệu quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các địa phương và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ trong những ngày này.

Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Lạc thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các trường hợp phải cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các chuyên gia hội chẩn tìm phương án điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Các bệnh nhân đều có điểm chung là mắc COVID-19 trên nền nhiều bệnh lý kèm theo như xơ gan, tăng huyết áp, suy thận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục