EU kêu gọi sử dụng tất cả các loại vaccine COVID-19 hiện có

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/6/2021 | 4:03:42 PM

Các nước thành viên EU phải sử dụng tất cả các loại vaccine COVID-19 hiện có để chống lại dịch bệnh và hiện còn quá sớm để xác định loại vaccine nào là tốt hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) mới đây đã đưa ra tuyên bố trên.

Hiện nay, một số quốc gia đã quyết định hạn chế sử dụng các loại vaccine bào chế bằng công nghệ "vector virus" như AstraZeneca và Johnson & Johnson do liên quan tới chứng đông máu hiếm gặp. Thay vào đó, họ lựa chọn vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA như của Pfizer và Moderna.

Theo ông Marco Cavaleri, người phụ trách chiến lược vaccine tại Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, hiện đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và điều quan trọng là cần phải sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi quốc gia tự quyết định cách thức sử dụng "vì lợi ích tốt nhất của sức khỏe cộng đồng".

Hôm 15/6, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đã bác bỏ thông tin cho rằng ông Cavaleri đã gợi ý từ bỏ vaccine của AstraZeneca trong một cuộc phỏng vấn và khẳng định, tuyên bố của ông Cavaleri đã bị hiểu sai nghiêm trọng.

Theo ông Cavaleri, rất khó để nói "loại công nghệ vaccine nào có thể chứng minh là tốt nhất trong tương lai và tất cả các loại huyết thanh hiện có đã cứu sống hàng triệu mạng người”.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Liên bang về thuốc và sản phẩm y tế của Bỉ (FAMHP) ngày 17/6 cho biết, trường hợp tử vong thứ 3 liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca đã được ghi nhận ở Bỉ. Trường hợp tử vong này là do huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), sự kết hợp của cục máu đông và số lượng tiểu cầu thấp.

Như vậy, hiện Bỉ có 4 trường hợp tử vong liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước đó, một người cũng tử vong vì TTS sau khi được tiêm vaccine Johnson & Johnson.

FAMHP nhấn mạnh, trong 4 trường hợp trên, nguyên nhân tử vong liên quan đến vaccine được coi là có thể xảy ra. Điều này vẫn không có nghĩa là chắc chắn 100% nguyên nhân do vaccine mà sẽ luôn là sự kết hợp của các yếu tố khác. Ann Eeckhout, phát ngôn viên của FAMHP khẳng định, lợi ích của tiêm vaccine so với rủi ro vẫn tích cực.

Tính đến ngày 15/6, Bỉ có 5.639.068 người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, trong đó 19.015 phản ứng phụ được ghi nhận sau khi tiêm chủng. Ngoại trừ 4 trường hợp tử vong nói trên, không có mối liên hệ chính thức nào giữa phản ứng phụ với vaccine.
(Theo VTV)

Các tin khác
Xe đón người lao động trở về các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Trưa 18/6, tỉnh Yên Bái tổ chức tiếp nhận 575 người lao động của tỉnh đang lưu trú tại Bắc Giang trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái trao tặng số tiền ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chiều ngày 18/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái 100 triệu đồng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 61.025.000 đồng.

Số ca mắc mới trưa 18/6.

Bản tin dịch COVID-19 trưa 18/6 của Bộ Y tế cho biết có 121 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay; 119 ca trong nước, riêng TPHCM đã 59 ca. Việt Nam hiện có 12.424 bệnh nhân.

Người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải khai báo y tế tại Công an xã. Ảnh: Hà Tĩnh

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái, từ 6h sáng đến 12 giờ trưa nay – 18/6, Yên Bái có 303 trường hợp (TH) đi từ các tỉnh có dịch như: Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam, Hải Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục