Thông báo KHẨN: Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 của Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Định

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/8/2021 | 10:00:29 PM

YênBái - Căn cứ Thông báo khẩn của các tỉnh: Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Định, Ban Chỉ đao phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái có Thông báo khẩn số 1455/BCĐ-VPTT yêu cầukhẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Nội

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tags Thông báo khẩn phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến bệnh nhân

Các tin khác
Từ ngày 2/8, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình tiếp tục ra quân tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID -19.  Ảnh: Tổ phòng, chống COVID -19 cộng đồng 2 thôn Hương Giang và Đá Chồng, xã Đại Đồng trên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Kiều Mười)

Yên Bái chưa có ca F0 nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng; không phát hiện thêm các trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19. Đón công dân của tỉnh Yên Bái đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không thuộc đối tượng F0 và có nguyện vọng đăng ký trở về địa phương...

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu vực có nguy cơ cao.

Từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 3/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận Việt Nam có 4.851 ca mắc mới; trong đó có 37 ca nhập cảnh và 4.814 ca ghi nhận trong nước.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm tại chốt kiểm dịch xã An Lạc, Lục Yên.

Từ 6h sáng đến 18h ngày 3/8, Yên Bái đã thực hiện 1.111 mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm dịch. Lũy kế đến nay, đã thực hiện 20.734 mẫu.

Người vào địa phương khai báo y tế tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 7 tỉnh Yên Bái đóng tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Quyết Thắng.

Ngày 3/8, tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc hỗ trợ đón công dân của tỉnh Yên Bái từ các vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tình phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nội dung cụ thể như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục