Hàng loạt quốc gia châu Âu thắt chặt hạn chế để kiểm soát biến thể Omicron

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/12/2021 | 7:50:55 AM

Các quốc gia châu Âu đang thắt chặt hạn chế để giảm sự lây lan của biến thể Omicron sau khi Hà Lan tái áp đăt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc vào ngày 18/12.

Châu Âu thắt chặt hạn chế đối phó biến thể Omicron.
Châu Âu thắt chặt hạn chế đối phó biến thể Omicron.

Đức đã đặt ra những yêu cầu nhập cảnh mới đối với những người đến từ Anh và một số quốc gia châu Âu khác. Ngày 19/12, Đức đã chỉ định Anh là "khu vực biến thể Omicron” và đưa ra các quy định đi lại khắt khe nhất đối với quốc gia này. Kể từ ngày 20/12, chỉ có các công dân Đức và hành khách quá cảnh từ Anh được phép nhập cảnh vào Đức.

Những người nhập cảnh vào nước này sẽ bị buộc phải cách ly trong 14 ngày, bất kể họ đã được tiêm phòng 2 mũi hay chưa. Hạn chế đi lại mới cũng được áp dụng với những người đến từ Đan Mạch, Pháp và Na Uy. Những người đến Đức từ các quốc gia này phải cách ly ít nhất 5 ngày nếu họ không được tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh sau khi mắc bệnh.

Áo - quốc gia vừa áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc, chỉ cho phép những người đã được tiêm phòng nhập cảnh, bắt đầu từ ngày 20/12. Những người chưa được tiêm mũi tăng cường sẽ phải làm xét nghiệm để được nhập cảnh.

Chính phủ Hà Lan đã đóng cửa tất cả các quán bar, cửa hàng không thiết yếu, rạp chiếu phim và phòng tập gym cho đến ngày 14/1/2022, hạn chế số người tham gia các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và các gia đình chỉ có thể mời tối đa 4 khách trong dịp lễ Giáng sinh.

Ireland sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm vào lúc 20h tối với các quán rượu và nhà hàng từ ngày 20/12. Giới chức y tế Ireland cảnh báo nước này có thể chứng kiến 20.000 ca mắc mới mỗi ngày và trong bối cảnh tồi tệ nhất, sẽ có 2.000 người nhập viện và 400 người có triệu chứng nặng cần được chăm sóc đặc biệt. Ông Philip Nolan - thuộc nhóm cố vấn khoa học của chính phủ Ai Len cho biết, mức độ tiếp xúc xã hội trong 3 tuần tới sẽ là chìa khóa. Nếu không hạn chế tiếp xúc xã hội, số ca mắc có thể tăng gấp đôi như những gì Ireland chứng kiến vào Giáng sinh năm 2020.

Bộ Y tế Italy cuối tuần này đã yêu cầu các khu vực tăng cường lập kế hoạch các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh và hạn chế nguy cơ gia tăng số người nhập viện.

Tây Ban Nha Bồ Đào Nha - 2 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất ở châu Âu, cảnh báo có thể phải thắt chặt các hạn chế khi biến thể Omicron lan rộng. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến bất thường với những người đứng đầu chính quyền các khu vực để đánh giá khả năng áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế.

(Theo VOV)

Các tin khác
Người bệnh Covid-19 được chụp X.quang kiểm tra phổi trong quá trình điều trị.

Đi vào hoạt động từ tháng 5/2021, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (nay là Bệnh viện Phổi) tỉnh Yên Bái đã thu dung và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19. Chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 khi không có người nhà nên các y, bác sĩ và điều dưỡng thay nhau làm mọi việc. Họ trở thành những "người thân" đồng hành cùng bệnh nhân F0 chiến đấu với bệnh tật.

Chính quyền cùng các tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 xã An Thịnh kiểm tra, quan tâm hỗ trợ kịp thời các gia đình thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Giám sát, hỗ trợ các gia đình, các trường hợp cách ly tại nhà, các tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Yên đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ, nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn dịch lây lan trong cộng đồng.

Ảnh minh họa

Để kịp thời kiểm soát, phát hiện sớm những người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 nêu trên, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục có Thông báo khẩn số 220 tìm người có mặt tại 2 địa điểm ở thành phố Yên Bái liên quan đến người mắc COVID-19, cụ thể như sau:

Bệnh viện Phổi Yên Bái tập huấn tăng cường năng lực sử dụng máy thở, đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID- 19 cho y bác sỹ Bệnh viện.(Ảnh: FB Bệnh viện Phổi Yên Bái)

Từ 8h00 ngày 19/12 đến 18h ngày 19/12, Yên Bái ghi nhận thêm 06 ca mắc mới, trong đó: 03 trường hợp là F1 của ca bệnh đã công bố 8h ngày 19/12 và 03 trường hợp là những người đi từ vùng dịch về và các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Trong ngày có 08 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện. Lũy kế 223/311 bệnh nhân được ra viện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục