Đảm bảo nguồn cung oxy y tế phục vụ điều trị COVID-19

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/1/2022 | 8:10:12 AM

Cả nước có 12 nhà máy sản xuất oxy thương phẩm đã sẵn sàng tập trung sản xuất và cung cấp tối đa khoảng 1.400 tấn oxy lỏng mỗi ngày.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã sẵn sàng tập trung sản xuất, vận chuyển và đảm bảo cung ứng đủ oxy y tế, phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các vùng, miền trong dịp Tết nguyên đán cũng như trong những tháng tới. Đây là khẳng định của Bộ Công Thương tại Hội nghị "Cung ứng oxy cho bệnh nhân COVID-19 và các giải pháp bảo đảm nguồn cung trong dịp Tết Nguyên đán" diễn ra chiều 7/1 tại Hà Nội.

Thống kê sơ bộ của ngành y tế cho thấy, bình quân mỗi ngày tổng nhu cầu oxy y tế để phục vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên cả nước khoảng gần 1.000 tấn. Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có 12 nhà máy sản xuất oxy thương phẩm trên cả 3 miền, đã sẵn sàng tập trung sản xuất và cung cấp tối đa khoảng 1.400 tấn oxy lỏng mỗi ngày để phục vụ cho ngành y tế. Tuy nhiên vấn đề chất lượng, nhu cầu cụ thể để sản xuất cần được kiểm soát chặt chẽ.

''Về phía ngành Công Thương và sự tham gia vào cuộc của các doanh nghiệp sản xuất oxy lỏng, chúng tôi đủ cung cấp cho nhu cầu về y tế. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhận được những yêu cầu của ngành y tế về nhu cầu oxy cho từng khu vực, từng miền và từng thời điểm để có kế hoạch cho các doanh nghiệp sản xuất. Thứ hai, chất lượng oxy phục vụ cho y tế phải được đảm bảo về mặt chất lượng do Bộ Y tế, ngành y tế chịu trách nhiệm'', ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương cho biết.

Bên cạnh các giải pháp để tăng sản lượng khí oxy y tế phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo siết chặt công tác kiểm soát thị trường, không để tình trạng găm hàng, nâng giá, ép giá đối với mặt hàng này.
(Theo VTV)

Các tin khác
Việc phong tỏa được thực hiện nghiêm ngặt đối với những nơi phát hiện trường hợp F0. Ảnh minh họa

Ngày 7/1, tỉnh Yên Bái ghi nhận thêm 73 ca mắc mới, trong đó 7 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu giám sát cộng đồng; 40 trường hợp là F1. Từ 18h00 ngày 06/01 đến 18h00 ngày 07/01, ghi nhận 260 trường hợp F1. Liên quan đến các chùm ca bệnh từ ngày 27/11, có thêm 2 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện. Lũy kế 429/669 bệnh nhân được ra viện.

Mũi cơ bản, bổ sung và nhắc lại đều đã được Bộ Y tế đưa vào nội dung giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19.

Lực lượng y tế, công an, quân sự thị trấn Mậu A tiến hành truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Chiều tối ngày 6/1/2022, Văn Yên đã xuất hiện ca F0 ngoài cộng đồng đầu tiên tại thị trấn Mậu A là ông T.H.T. - chủ quán cắt tóc. Hiện chưa rõ nguồn lây.

Ảnh minh họa.

Ngày 7/1, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã ký ban hành Công văn số 651-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục