Yên Bái nỗ lực bao phủ vắc xin phòng Covid-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/1/2022 | 5:26:58 PM

YênBái - Tính đến ngày 16/1/2022, toàn tỉnh Yên Bái 97,1% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin; tiêm 2 mũi đạt 91,9%; đối với người trên 18 tuổi đã có 99% số người đã tiêm ít nhất 1 mũi, 97,1% tiêm từ 2 mũi trở lên. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là ngành y tế, tỉnh Yên Bái sẽ đạt được bao phủ tiêm vắc xin, tạo miễn dịch cộng đồng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19.

Gần 80 tuổi lại bị tai biến do cao huyết áp và mắc bệnh hen mãn tính nên ông Hoàng Văn Tòng, thôn Đá Đứng, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên được cán bộ Trạm Y tế xã đến tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại nhà. Được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng Covid-19 tại nhà, ông Tòng thấy yên tâm.

Là thôn chủ yếu là người Dao và Tày, thôn Đá Đứng nằm cách xa trung tâm xã, đi lại khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của các đoàn thể, cán bộ y tế xã vẫn nỗ lực đến tận nơi tiêm cho người già yếu và có bệnh nền. Ông Tòng là một trong 73 trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 của xã Đại Sơn.



Cán bộ Trung tâm y tế huyện Yên Bình kiểm tra kỹ sức khỏe cho người già yếu trước khi tiêm tại nhà.

Thời gian qua, huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhanh Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân đảm bảo an toàn. Đến nay, gần 100% người dân trong huyện đã được tiêm mũi 1 và 98% người dân từ đủ 18 tuổi và trẻ em từ 12 - 17 tuổi đã được tiêm mũi 2. Trung tâm Y tế huyện cũng đang triển khai việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại nhà cho các đối tượng người già, yếu. 

Không chỉ Trung tâm Y tế Văn Yên mà những ngày qua, cả 9/9 trung tâm y tế trong tỉnh đều đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để 100% người dân trên 18 tuổi có mặt tại địa phương và trẻ em từ 12-17 tuổi đều được tiêm chủng. Cụ Hoàng Thị Cúc, 93 tuổi, cư trú ở tổ 10, thị trấn Yên Bình cũng được cán bộ trạm y tế thị trấn đến tiêm tại nhà đợt này.


Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tiến sĩ Takeshi Kasai đã rất ấn tượng với nỗ lực tiêm chủng của tỉnh Yên Bái đạt được. Ông bày tỏ tin tưởng về chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh. 


 
Tiến sĩ Takeshi Kasai - Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cùng đoàn cán bộ Trạm Y tế xã Đại Sơn, huyện Văn Yên kiểm tra công tác  tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại nhà cho đối tượng người già yếu tại thôn Đá Đứng.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là ngành y tế, tỉnh Yên Bái sẽ đạt được bao phủ tiêm vắc xin, tạo miễn dịch cộng đồng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 lâu dài trong thời gian tới. 

Minh Huyền - Mạnh Cường

Tags vắc xin phòng Covid-19

Các tin khác
Hình minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục