Hàn Quốc cho phép tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/2/2022 | 10:23:52 AM

Hàn Quốc khuyến cáo trẻ em từ 5-11 tuổi nên dùng 1/3 liều vaccine thông thường, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 3 tuần, riêng trẻ bị suy giảm khả năng miễn dịch có thể được tiêm nhắc lại sau 4 tuần.

Trẻ em Hàn Quốc sẽ sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Trẻ em Hàn Quốc sẽ sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết Hàn Quốc đã phê duyệt vaccine Pfizer ngừa COVID-19 để tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Tuyên bố của bộ trên khuyến cáo trẻ em nên dùng 1/3 liều thông thường, hai lần với khoảng thời gian là 3 tuần. Những trẻ bị suy giảm khả năng miễn dịch đáng kể có thể được tiêm nhắc lại sau 4 tuần.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca nhiễm mới tính đến 9h sáng 23/2 ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục là 171.452 trường hợp.

Đây là lần đâu tiên Hàn Quốc có số ca nhiễm tăng vượt mốc 150.000 ca/ngày và tăng gần gấp đôi so với mức 97.475 trường hợp của một ngày trước đó.

Hầu hết các trường hợp nhiễm mới được xác nhận đều là lây nhiễm qua tiếp xúc với một trường hợp được xác định trước đó.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-Kyum trấn an người dân rằng không có lý do gì đáng lo ngại dù số lượng ca nhiễm mới tăng mạnh.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại thủ đô Bangkok.

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trong những ngày vừa qua, Bộ Y tế Thái Lan ngày 21/2 đã nâng cấp độ cảnh báo dịch trên toàn quốc lên mức 4. Tuy nhiên, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết sẽ không áp đặt trở lại lệnh phong tỏa.

Điều trị bệnh nhi nhiễm COVID-19 nguy kịch tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM)

Trước tình hình trẻ mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng, đặc biệt trẻ dưới 12 tháng tuổi có nguy cơ cao diễn tiến nặng, Bộ Y tế đã ra hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ.

Xông hơi giúp vệ sinh mũi họng, bảo vệ lớp niêm mạc, đồng thời giúp cải thiện các triệu chứng vùng mũi họng.

Bộ Y tế có hướng dẫn 2 phương pháp xông hơi nhằm hạn chế lây nhiễm và phòng ngừa Covid-19.

Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) điều trị cho bệnh nhân.

Người bệnh COVID-19 điều trị ở các cơ sở y tế được ra viện nếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hoặc RT-PCR với nồng độ virus thấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục