EU cấp phép vaccine Pfizer làm mũi tăng cường cho thanh thiếu niên, vaccine Moderna cho nhóm tuổi 6-11

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/2/2022 | 7:38:52 AM

Việc tiêm mũi nhắc lại với vaccine của Pfizer-BionTech cho thanh thiếu niên từ 12 tuổi và sử dụng vaccine của Moderna ở trẻ từ 6-11 tuổi đã được phê duyệt ở châu Âu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 24/2, Cơ quan quản lý sức khỏe của Liên minh châu Âu đã đưa ra thông báo trên. Đây là loại vaccine COVID-19 thứ hai được chấp thuận sử dụng cho nhóm thanh thiếu niên từ 12 tuổi tại 27 quốc gia thành viên EU.

Ủy ban châu Âu sẽ tuân thủ các quyết định cuối cùng theo những khuyến nghị của Ủy ban về thuốc sử dụng cho người của Cơ quan Y tế châu Âu (EMA).

Động thái trên được đưa ra sau khi một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã bắt đầu sử dụng vaccine Pfizer làm mũi tiêm tăng cường cho thanh thiếu niên.

Ủy ban vaccine của Đức vào tháng 1/2022 đã khuyến nghị, tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 được tiêm mũi nhắc lại sau liệu trình tiêm hai mũi vaccine cơ bản. Nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng đã thực hiện việc này.

Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cho biết trong một báo cáo trong tháng 2 rằng, 10 quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu trong số 27 nước thành viên EU cùng với Liechtenstein, Iceland và Na Uy đã khuyến nghị tiêm một liều tăng cường cho những người dưới 18 tuổi.

Ngày 24/2, EMA cũng phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna để sử dụng cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Như vậy, vaccine của Moderna là loại vaccine thứ hai được chấp thuận sử dụng cho trẻ nhỏ hơn tại 27 quốc gia thành viên EU.

Vaccine Spikevax của Moderna trước đó đã được phê duyệt để sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

EMA thông tin, liều lượng vaccine Spikevax sử dụng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi sẽ là 50 microgam, trong khi liều lượng là 100 microgam đối với người từ 12 tuổi trở lên.

Cho đến nay, EMA đã phê duyệt năm loại vaccine để sử dụng ở các quốc gia thành viên EU gồm Pfizer và Moderna (sử dụng công nghệ mRNA), AstraZeneca và Johnson & Johnson (sử dụng công nghệ vector virus) và Novavax (dựa trên một protein đột biến được sản xuất trong phòng thí nghiệm).

(Theo VTV)

Các tin khác
Thế giới có tổng số 431.624.761 ca nhiễm COVID-19.

Đến sáng 25/2, thế giới có tổng số 431.624.761 ca nhiễm và 5.946.232 ca tử vong vì dịch COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới có thêm 1.735.255 ca nhiễm và 8.933 ca tử vong mới.

Test Covid -19 cho người lao động tại Công ty TNHH Unico Global.

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, cùng với các doanh nghiệp (DN) ở các khu công nghiệp, hơn 2.000 DN nhỏ và vừa trong tỉnh cũng bước vào chu kỳ sản xuất mới. Với phương châm an toàn để sản xuất, các DN đều tiến hành xét nghiệm Covid-19 trước khi bắt tay vào sản xuất. Đồng thời, triển khai ngay các biện pháp phòng dịch ngay sau khi trở lại làm việc.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến ngày 24/2.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 24/2 cho biết, cố ca COVID-19 tăng vọt lên 69.128 F0 tại 62 tỉnh, thành; nhiều hơn hôm qua gần 8.800 ca. Trong ngày có gần 20.000 F0 khỏi bệnh, 111 trường hợp tử vong.

Từ 18h ngày 23 tháng 2 đến 18h ngày 24 tháng 2, Yên Bái ghi nhận thêm 1.666 ca mắc mới. Trong đó: 231 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu giám sát ho, sốt cộng đồng; 1.334 trường hợp là F1; 101 trường hợp đi từ tỉnh có dịch về. Trong ngày, có 509 bệnh nhân đủ điều kiện khỏi bệnh. Lũy kế 4.450/13.997 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục