Đông máu bất thường hậu Covid-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2022 | 2:15:40 PM

Tròn một tháng khỏi Covid-19, cụ bà 72 tuổi đau nhức chân phải, khó cử động vì cục máu đông.

Bác sĩ Long khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.
Bác sĩ Long khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Bệnh nhân vào Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) trong tình trạng đau nhức chân phải, cẳng chân lạnh, tím tái, cử động hạn chế.

Các bác sĩ siêu âm, chụp cắt lớp vi tính mạch máu phát hiện động mạch chậu đùi phải của người bệnh tắc hoàn toàn do cục máu đông lớn mới hình thành. Ngay lập tức bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu loại bỏ cục máu đông, uống thuốc điều trị lâu dài.

Tương tự trường hợp trên bệnh nhân nam 81 tuổi khỏi Covid-19 hai tuần vào viện cấp cứu vì đau bụng hạ sườn trái. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy người đàn ông bị nhồi máu lách.

TS.BS Bùi Long, Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, nhận định hai bệnh nhân trên đều bị tắc mạch do cục máu đông hậu Covid-19. Huyết khối hay cục máu đông có thể hình thành ở nhiều mạch máu trong cơ thể gây tắc mạch.

Các dấu hiệu nhận biết tình trạng huyết khối hậu Covid-19 gồm:

- Tắc mạch máu não: Đột quỵ, đau đầu, ngất xỉu, yếu nửa người, hôn mê.

- Tắc động mạch vành tim: Cơn đau thắt ngực, mệt xỉu, tụt huyết áp.

- Tắc các mạch tạng trong ổ bụng: Cơn đau bụng bất thường, siêu âm không thể phát hiện.

- Tắc mạch chi: Chi lạnh, tím, đau nhức, hoại tử, mất vận động.

- Tắc hệ thống tĩnh mạch ngoại biên chi dưới: Phù chân một bên, tức nặng, đau.

- Tắc mạch phổi cấp tính: Khó thở tăng dần.

- Tắc động mạch phổi nhánh lớn có thể gây đột tử.

Bác sĩ khuyến cáo người khỏi Covid-19 cần chú ý theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân có triệu chứng nặng trong thời gian mắc bệnh hoặc nhóm đối tượng nguy cơ cao cần lưu ý khi có các triệu chứng trên cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

(Theo Zing)

Các tin khác
Học sinh Trường THCS Khao Mang (Mù Cang Chải) thực hiện nghiêm quy định rửa tay sát khuẩn trước giờ vào lớp và trước giờ ăn.

Thầy giáo Hoàng Tiến Thịnh - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Chế Cu Nha cho biết: Nhà trường phân công cho giáo viên, nhân viên trực theo khu riêng biệt và thực hiện các biện pháp phòng dịch chặt chẽ; các trường hợp Fo, F1 thực hiện ăn tại các phòng cách ly, có nhân viên chia cơm đem khẩu phần ăn đến.

Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Quảng Ninh được triển khai bài bản, đảm bảo yêu cầu

Sáng 14-4, tỉnh Quảng Ninh chính thức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với sự tham gia của khoảng 150 học sinh đầu tiên. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước tiêm vắc xin cho trẻ 5-12 tuổi.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 9/4/2022.

Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/4 cho biết ủy ban này hoàn toàn nhất trí rằng hiện nay không phải là thời điểm hạ thấp cảnh giác trước đại dịch COVID-19.

Trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ ngay khi đến lịch.

Trì hoãn tiêm vaccine khác để chờ vaccine Covid-19 có thể khiến nhiều trẻ em 5-11 tuổi mất cơ hội được bảo vệ sớm trước các bệnh truyền nhiễm như cúm, viêm phổi, thủy đậu…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục