Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 kể từ tháng 5

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/11/2022 | 7:33:48 AM

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 20/11, một cụ ông 87 tuổi ở thủ đô Bắc Kinh đã tử vong vì COVID-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là ca tử vong đầu tiên do COVID-19 ở Trung Quốc trong gần nửa năm qua, gần đây nhất sau khi trường hợp thiệt mạng được báo cáo ở thành phố Thượng Hải vào tháng 5, trong bối cảnh nước này áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt.

Ngày 20/11, Trung Quốc thông báo đã phát hiện 24.215 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, hầu hết không có triệu chứng. Đã có 286.197 trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở Trung Quốc kể từ khi virus SARS-COV-2 xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019, trong đó có 5.227 ca tử vong được báo cáo.

Một số nước phương Tây đã đặt câu hỏi về việc thống kê dữ liệu của Trung Quốc, lưu ý rằng đợt bùng phát gần đây ở Thượng Hải kéo dài trong hai tháng với hàng trăm nghìn người bị lây nhiễm chính thức nhưng chỉ gây ra khoảng 20 ca tử vong.

Theo đó, tại Trung Quốc, những bệnh nhân qua đời mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng như tiểu đường và/hoặc bệnh tim nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước khi chết không được tính là tử vong do COVID-19, không giống như ở Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, chính việc tính mọi trường hợp tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2 là người qua đời do COVID-19 đang gây tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng điều đó chẳng khác gì sự phóng đại hoặc gieo rắc nỗi sợ hãi.

Chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc đã đặt ra những hạn chế nghiêm trọng đối với việc di chuyển trong nước, áp đặt các biện pháp phong tỏa, cách ly, truy vết người tiếp xúc và xét nghiệm hàng loạt ở mức độ chưa từng thấy trong những ngày đầu của đại dịch.

Người dân Bắc Kinh không được khuyến khích đi lại giữa các quận trong thành phố, trong khi nhiều doanh nghiệp đóng cửa và học sinh vẫn tiếp tục học từ xa.
(Theo VTV)

Các tin khác
Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới (báo cáo WHO 2022).

Việt Nam duy trì được tỷ lệ điều trị thành công các ca bệnh lao mới và tái phát trên 90%. Đây là thông tin được đưa ra tại Giao ban toàn quốc tổng kết hoạt động phòng, chống lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức chiều 19/11 tại Hà Nội.

Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19.

Từ ngày 18/11, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện chính sách mới để đối phó linh hoạt hơn đối với dịch bệnh COVID-19.

Các thầy thuốc phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân.

Người phụ nữ 41 tuổi đau đầu, buồn nôn 3 tháng nay, đau ngày càng nhiều mà không tìm ra nguyên nhân. Trí nhớ chị ngày càng suy giảm, không tìm được cảm giác thăng bằng khi đi bộ, thuốc uống mãi không khỏi.

Cao huyết áp là tình trạng thường xuất hiện ở người trưởng thành, nhưng nhiều năm trở lại đây, số ca trẻ em bị cao huyết áp ngày càng nhiều hơn.

Những hạt bụi ô nhiễm mà trẻ em hít phải có thể xâm nhập vào máu, gây tổn thương niêm mạc, làm mạch máu cứng hơn. Tim sẽ cần bơm máu nhanh hơn, làm tăng nguy cơ cao huyết áp khi đến tuổi trưởng thành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục