Cần theo dõi chặt chẽ biến chủng mới của Omicron

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/4/2023 | 2:06:28 PM

Biến chủng mới của Omicron có tên XBB.1.5 đã được ghi nhận tại Việt Nam.

Đây là kết quả giải mã giải trình tự gene virus của bệnh nhân COCIVD 19 lấy từ các mẫu bệnh phẩm từ đầu năm tới nay. Kết quả do đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh giải mã.

Biến chủng mới của Omicron XBB.1.5 được tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm biến chủng đáng quan tâm cần theo dõi chặt chẽ. Đây là virus đang chiếm ưu thế trên toàn cầu, đã được phát hiện ở 94 quốc gia. 

WHO ghi nhận hơn 47% ca COVID 19 thế giới trong tháng 3 là nhiễm chủng này, so tháng 2 chiếm gần 40%. Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, các dữ liệu phân tích cho thấy không có báo cáo nào về mức độ nghiêm trọng, nhập viện, tử vong do chủng này cao hơn so với các chủng đang lưu hành. 

Từ đầu tháng 3 đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận trung bình mỗi ngày một ca mắc COVID 19. Số ca nhiễm trong tuần này tăng nhẹ, mỗi ngày khoảng 1-3 ca, không có ca nặng phải thở máy. Như vậy, hầu hết biến chủng trên đã xuất hiện tại Việt Nam.
(Theo VTV)

Các tin khác
Biến thể Omicron tiếp tục xuất hiện các nhánh phụ.

Ngoài các biểu hiện quen thuộc như sốt, ho, đau họng, một số bệnh nhân Covid-19 đau nhói ở vai, chân hay viêm kết mạc.

Dơi ăn quả Ai Cập (dơi rousettus aegyptiacus) là vật chủ tự nhiên của virus Marburg.

Các triệu chứng bệnh Marburg bao gồm sốt cao, nhức đầu dữ dội và khó chịu, thường phát triển trong vòng 7 ngày sau khi nhiễm bệnh.

4 học sinh nhập viện sau khi dùng thuốc lá điện tử. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 4 trường hợp bệnh nhân là học sinh nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử.

Các bác sỹ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết cả nước có thêm 497 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 13/4, cao nhất trong khoảng 4 tháng qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục