Chữa ung thư xương từ vaccine phòng sởi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/5/2014 | 7:14:34 AM

Dựa trên nguyên lý virus sau khi xâm nhập cơ thể sẽ phá hủy các mô, các nhà khoa học Mỹ đã chữa ung thư xương bằng cách tiêm vào cơ thể bệnh nhân một lượng lớn virus gây bệnh sởi đã được biến đổi đặc biệt.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu và điều trị y tế Mayo (Mỹ) cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với bệnh nhân đầu tiên là một phụ nữ Mỹ 49 tuổi mắc bệnh đa u tủy- một dạng ung thư xương ở giai đoạn tiến triển mạnh. Trên khắp cơ thể bệnh nhân này mọc các khối u lớn, trong đó có một khối u đường kính 3cm trên trán. Bệnh nhân trước đó đã trải qua nhiều phác đồ điều trị khác nhau, song không thành công và bệnh thường tái phát. Tuy nhiên, sau 6 tháng điều trị bằng phương pháp nói trên, bệnh nhân đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Bác sỹ chuyên khoa huyết học Stephen Russell, trưởng nhóm nghiên cứu, nêu rõ trong cả quá trình điều trị, các bác sỹ đã tiêm tổng cộng 100 tỷ con virus vào cơ thể bệnh nhân. Mỗi liều vaccin ngừa sởi chứa 10.000 virus gây bệnh. Theo ông Russell, kết quả này là bằng chứng rõ ràng cho thấy các virus qua biến đổi khi được đưa vào cơ thể sẽ tấn công và tiêu diệt các tế bào ung thư trong khi không làm tổn thương các mô khỏe mạnh khác. Nghiên cứu mở ra triển vọng mới trong điều trị căn bệnh đa u tủy gây chết người này. Các chuyên gia cũng đang nghiên cứu tính khả thi của phương pháp này nếu kết hợp với liệu pháp điều trị phóng xạ.

Theo các chuyên gia, phương pháp điều trị ung thư bằng cách tiêm virus vào cơ thể thực ra đã được áp dụng từ những năm 50 của thế kỷ trước và đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên phương pháp lấy độc trị độc này có hiệu quả tuyệt đối với một bệnh nhân có các tế bào ung thư phát triển nhanh.

Đa u tủy là một dạng ung thư của các tế bào huyết tương trong tủy xương, gây ra các khối u xương và u mô mềm. Trong một nghiên cứu công bố trước đó, các nhà khoa học Mexico tuyên bố có thể chữa dứt điểm căn bệnh này bằng phương pháp đưa hơi nước nóng trực tiếp vào vùng xương bị bệnh để đốt cháy các tế bào ung thư. Ngoài Mexico, các bác sĩ ở Nhật Bản cũng sử dụng liệu pháp tương tự để chữa trị bệnh ung thư xương nhưng thay hơi nước bằng nitrogen lỏng để hạ nhiệt vùng bệnh và tiêu diệt tế bào ung thư.

(Theo Chinhphu)

Các tin khác
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TTTT trao Giải Nhất cho các tác giả.

Giải thưởng báo chí về khoa học- công nghệ (KH&CN) vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của hoạt động KH&CN trong sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Bộ Khoa học-Công nghệ vừa trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Astra được coi là trợ lý AI đa phương thức, thời gian thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển ngày 14/5, công ty Google đã công bố Project Astra - một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trả lời các truy vấn của người dùng theo thời gian thực tế trên video, âm thanh và văn bản.

Cá nhà táng.

Cá nhà táng là loài có bộ não lớn nhất hành tinh và chúng đang tận dụng rất tốt bộ não này. Các nhà nghiên cứu cho rằng ngôn ngữ của cá nhà táng có khả năng thể hiện phần lớn ý nghĩa mà chúng muốn giao tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục