Lập Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/3/2015 | 7:47:10 AM

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý chủ trương lập đề án "Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương giao cơ quan tư vấn có năng lực và kinh nghiệm lập đề án; tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I/2016.

Bộ Công Thương tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt đề cương, dự toán và triển khai thực hiện Đề án theo đúng các quy định hiện hành.

Quy hoạch năng lượng quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, chương trình quốc gia liên quan đến năng lượng và phát triển bền vững. Trong điều kiện hội nhập và phát triển ngành năng  lượng theo hướng thị trường, việc tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch năng lượng quốc gia là hết sức cần thiết.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 là: bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, quốc phòng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ của đất nước; cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội; khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước; đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, hình thành và phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo, năng lượng sinh học, điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững ngành năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác

Các nhà khoa học tại Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản JAXA vừa thử nghiệm thành công truyền tải năng lượng không dây, tiến gần hơn một bước đáng kể tới việc sản xuất điện từ vũ trụ.

Hình ảnh khối u máu khổng lồ ở gan trái của cháu M.

Một bé gái 9 tuổi ở Hòa Bình vừa được cứu sống sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u máu gan khổng lồ đường kính 18cm tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương. Đây là ca mổ rất khó khăn do u máu giàu mạch, nguy cơ chảy máu cao, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Dịch bệnh tại Việt Nam được kiểm soát nhờ sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Nhật Bản.

Thời gian qua, Nhật Bản đã tích cực hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường năng lực xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh.

Kết quả một cuộc nghiên cứu do một nhóm nhà khoa học của Đại học Hồng Công vừa công bố trên Tạp chí khoa học Nature ngày 11-3 cho biết, virus cúm gia cầm H7N9 vẫn có khả năng phát triển thành đại dịch ở người nếu như không có các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục