UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/7/2015 | 1:45:46 PM

Ngày 30/6, Bộ trưởng các vấn đề nội các Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) tiết lộ kế hoạch xây dựng tòa nhà đầu tiên trên thế giới hoàn toàn nhờ công nghệ in 3 chiều.

Một chiếc máy in 3D.
Một chiếc máy in 3D.

Bộ trưởng các vấn đề nội các Mohammed Al-Gergawi, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Sáng tạo Quốc gia UAE, nói: “Việc in tòa nhà đầu tiên trên thế giới sẽ thiết lập vị trí của UAE là trung tâm toàn cầu về công nghệ trong xây dựng, kiến trúc và thiết kế”.

Tòa nhà có diện tích gần 200m2, sẽ được in từng lớp một bằng máy in 3D cao 6m. Tất cả thành phần cấu trúc, đồ nội thất của tòa nhà cũng sẽ được tạo ra nhờ công nghệ in 3D.

Các chuyên gia ước tính, công nghệ in 3D có thể giảm 50-70% thời gian xây dựng các tòa nhà, giảm 50-80% chi phí lao động và giảm 30-60% rác thải xây dựng.

Dự án in tòa nhà đầu tiên trên thế giới là bước đi quan trọng đầu tiên trong sáng kiến “Bảo tàng tương lai” do Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum đưa ra đầu năm nay.

                                                                                   (Theo TPO)

Các tin khác
Hoạt động tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia được Chi cục TĐC tham mưu, tổ chức thực hiện hàng năm. (Ảnh: Phiên họp của Hội đồng Sơ tuyển chất lượng quốc gia năm 2014.)

YBĐT - Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TĐC) đã triển khai và đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TĐC, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thông qua mồ hôi từ tay nắm, lưng áo...hệ thống sẽ phân tích lượng cồn trong mồ hôi và tính toán lượng cồn có trong máu.

Các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa giới thiệu một công nghệ cảm biến mới có thể khiến xe hơi dừng hoạt động nếu phát hiện người lái xe có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định.

Máy bay RX1E.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc vừa sản xuất máy bay điện chở khách đầu tiên trên thế giới với tên gọi RX1E.

Nhóm các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đã nghiên cứu và bào chế thành công một số lượng lớn kháng thể từ trứng đà điểu có khả năng ức chế mạnh đối với coronavirus - loại virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục