Ra mắt hệ thống taxi bay đầu tiên trên thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/11/2015 | 11:58:12 AM

Hệ thống taxi bay đầu tiên trên thế giới sẽ được ra mắt ở thành phố Tel Aviv, Israel vào cuối năm nay. Nếu cho kết quả khả quan, dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức vào năm 2018.

Mô hình taxi bay đầu tiên trên thế giới.
Mô hình taxi bay đầu tiên trên thế giới.

Hệ thống taxi bay được Công ty Skytran, có trụ sở chính tại California (Mỹ), nghiên cứu trong 5 năm. Ý tưởng về taxi bay được hình thành nhằm giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông ở các thành phố lớn, trong khi chi phí để xây đường bộ hay đường tàu thường tốn kém hơn.

Taxi bay là một loại hình giao thông công cộng trên cao, di chuyển bởi lực từ tính ở độ cao 8-10m so với mặt đất.

Skytran đã phát triển một hệ thống đường chạy trên cao với nhiều dốc lên xuống, nơi hành khách có thể lên những cabin hình bầu dục. Hành khách chỉ cần gọi tổng đài, khoang chuyển động bằng từ tính sẽ đến và đưa hành khách đi đến nơi theo yêu cầu.

Về thiết kế, hệ thống taxi bay được làm từ thép và nhôm. Ưu điểm của loại hình này là chỉ mất vài ngày để lắp ráp và cài đặt, cũng như chi phí xây dựng, phí tổn vận hành, bảo dưỡng không quá đắt đỏ, thân thiện với môi trường.

Không những thế, loại phương tiện này chỉ tốn năng lượng bằng 1/3 so với các xe lắp động cơ điện nhờ trọng lượng chưa đến 140 kg, đạt tốc độ trên 160 km/h.

Dự án thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành trong khuôn viên Hãng hàng không vũ trụ Israel ở ngoại ô thành phố Tel Aviv. Theo dự kiến, hệ thống trưng bày dài 400 m sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Lãnh đạo Skytran hy vọng sẽ được cấp phép xây 20 km đường chạy phục vụ công cộng ở Tel Aviv trong vòng ba năm tới và mở rộng sang các thành phố ở châu Âu và châu Á.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Dự án "Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất chíp sinh học phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý" là dự án thực hiện Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 theo Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 1/6/2011.

Bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh, khám và điều trị cho bệnh nhân lao.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Dự án "Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất chip sinh học phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý" là dự án thực hiện Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 theo Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 1/6/2011.

Ảnh minh họa

Nếu gần 10 tỉ tấn sol khí được bơm vào khí quyển mỗi năm, sẽ làm giảm một nửa số lượng cơn bão như bão Katrina trong nửa thế kỷ tới.

Ca điều trị xạ phẫu đầu tiên ở Việt Nam với bệnh nhân có khối u ở gan.

Sáng 2/11, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế, đã xạ phẫu để điều trị một khối u lớn ở gan cho bệnh nhân ung thư bằng máy xạ trị gia tốc. Bệnh nhân là cụ bà 88 tuổi (trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế), nhập viện cách đây hơn một tháng với khối u ác tính với kích thước khá lớn (khoảng 8 x 6,7 x 6,5 cm) ở gan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục