Bảo vật của pharaoh 3.300 tuổi là sản phẩm ngoài hành tinh

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/3/2022 | 9:11:55 AM

Con dao găm chuôi vàng của pharaoh Tutankhamun nổi tiếng không phải làm từ vật liệu của Trái Đất, phân tích mới khẳng định.

Pharaoh Tutankhamun, tức
Pharaoh Tutankhamun, tức "Vua Tut" nổi tiếng của Ai Cập được chôn cất bên một kho báu vật làm bằng sắt ngoài hành tinh - Ảnh: LIVE SCIENCE

Nghiên cứu vừa công bố trên Meteoritics & Planetary Science cho thấy con dao găm bằng sắt chuôi vàng được khai quật từ mộ phần pharaoh Tutankhamun, người trị vi Ai Cập từ năm 1333 đến 1323 trước Công Nguyên, có yếu tố "vượt thời gian" kỳ lạ.

Đó là vì thời điểm vị pharaoh mang theo bảo vật này bên mình, người Trái Đất chưa biết luyện sắt từ các vật liệu tự nhiên trên Trái Đất.. Vì thế, kim loại này phải là một vật liệu quý hiếm đến từ các vật thể ngoài hành tinh, theo tờ Live Sicence.

Kết quả phân tích cả 2 mặt lưỡi dào găm cho thấy cách sắp xếp của các tinh thể tinh thể sắt-niken là một "mẫu Widmanstätten" điển hình, được tìm thấy nhiều trong các thiên thạch sắt nhưng không hiện hữu ở bất kỳ vật liệu nào trên Trái Đất.

Một số điểm đen giàu lưu huỳnh được phân bố ngẫu nhiên là tàn tích của các thể vùi troilite (FeS), cũng phổ biến trong thiên thạch sắt.

Từ các điểm trên, nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi Trung tâm Nghiên cứu thăm dò hành tinh, Viện Công nghệ Chima (Nhật Bản) kết luận rằng con dao găm và cả một số đồ vật sắt "vượt thời gian" trong lăng mộ bí ẩn của vị pharaoh này được làm từ những vật liệu lấy từ các thiên thạch, tiểu hành tinh quý hiếm mà người Ai Cập đã may mắn thu thập được.

Điều này khiến giá trị của con dao găm và các vật tạo tác khác được tăng lên nhiều lần. Chất kết dính được sử dụng trên chuôi vàng của con dao còn là một loại thạch cao vôi không có ở Ai Cập thời điểm đó, mà có thể được nhập khẩu từ Anatolia (bán đảo Tiểu Á), hoặc bản thân con dao chế tác ở Anatolia rồi mới được vận chuyển đến Ai Cập, dâng lên pharaoh.

                                                                                                                                          (Theo NLĐO)

Các tin khác

Oppo vừa công bố công nghệ sạc 240W có thể nạp 100% pin chưa đầy 10 phút.

Cặp đôi Odalis và Antonio Martinez cùng hai cô con gái nhỏ.

Bà mẹ trẻ ở Mỹ đã chia sẻ về thai kỳ kỳ lạ của mình khi cô ấy mang thai hai lần cách nhau 5 ngày mà không phải là sinh đôi.

Loài vi khuẩn này có kích thước khổng lồ đến mức, bạn không cần kính hiển vi cũng có thể nhìn thấy chúng, thậm chí chúng còn lớn hơn cả ruồi giấm.

Mảnh thiên thạch đắt gấp 120 lần vàng - Ảnh: Christie's

Một mảnh 1,7 g là phần vụn của cụm thiên thạch "báu vật" Winchcombe rơi xuống nước Anh đầu năm 2021 vừa được bán với giá 9.256 bảng Anh, đắt gấp 120 lần giá trị của một mảnh vàng cùng khối lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục