Liên Hiệp Quốc lấy ngày 12-5 làm Ngày quốc tế sức khỏe thực vật

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/4/2022 | 9:01:20 AM

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 29-3 thông qua nghị quyết lấy ngày 12-5 hằng năm là Ngày quốc tế sức khỏe thực vật.

Liên Hiệp Quốc lấy ngày 12-5 làm Ngày quốc tế sức khỏe thực vật.
Liên Hiệp Quốc lấy ngày 12-5 làm Ngày quốc tế sức khỏe thực vật.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực khác cùng các bên liên quan kỷ niệm Ngày quốc tế sức khỏe thực vật bằng các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe thực vật cũng như tác động môi trường, xã hội, kinh tế của sức khỏe thực vật đối với an ninh lương thực, chức năng dinh dưỡng và hệ sinh thái, và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.

Nghị quyết nêu rõ thực vật khỏe mạnh là nền tảng cho toàn bộ sự sống trên Trái đất, cũng như đảm bảo chức năng của hệ sinh thái, an ninh lương thực và dinh dưỡng, đồng thời nhấn mạnh sức khỏe thực vật là chìa khóa cho phát triển bền vững ngành nông nghiệp, vốn cần thiết để nuôi sống dân số toàn cầu từ nay đến năm 2050.

Trong một thông báo cùng ngày 29-3, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đã hoan nghênh quyết định của Liên Hiệp Quốc về việc lập ra Ngày quốc tế sức khỏe thực vật, cho rằng đây là vấn đề quan trọng nhằm giải quyết nạn đói toàn cầu, trong bối cảnh các bệnh của thực vật và tình trạng côn trùng phá hoại thực vật đã gây mất mùa lớn và khiến hàng triệu người thiếu lương thực.

(Theo TTO)

Các tin khác

Các nhà khoa học hôm 1/4 đã công bố bộ gien người hoàn chỉnh đầu tiên.

Phi hành đoàn trên tàu Soyuz gồm Anton Shkaplerov, Mark Vande Hei và Pyotr Dubrov (từ trái sang phải).

Hôm qua, hai nhà du hành Nga và 1 nhà du hành Mỹ đã cùng trở về Trái đất từ Trạm vũ trụ quốc tế bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một hỗn hợp (composite) hai lớp bôi trơn, thể hiện khả năng chịu lực cơ học tuyệt vời và cơ chế tiêu tán ứng suất độc đáo.

Hình ảnh mô phỏng quá trình cấy ghép ty thể

Việc thay các ty thể bị trục trặc bằng các ty thể lấy từ tế bào khỏe mạnh được xem là một bước đột phá mới để cứu các cơ quan bị bệnh trong cơ thể con người, nhất là tim và não.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục