Chip mô phỏng não người

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2024 | 2:27:01 PM

Theo Tân hoa xã, các nhà khoa học Trung Quốc và Thụy Sĩ đã hợp tác phát triển một loại chip thần kinh điện toán cảm biến tiết kiệm năng lượng, mô phỏng các tế bào thần kinh và khớp tiếp hợp thần kinh của não người.

Từ lâu, khoa học đã biết, não bộ là trung tâm điều hành, chi phối, điều khiển mọi chức năng của cơ thể. Não cùng với tủy sống, các dây thần kinh phối hợp tạo nên hệ thống thần kinh trung ương và ngoại vi. Hệ thống này hoạt động nhờ vào quá trình chuyển tiếp tín hiệu điện qua lại từ não. Cơ chế này tiêu thụ khoảng 20 watt điện, thấp hơn nhiều so với hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một loại chip thần kinh điện toán cảm biến tiết kiệm năng lượng, có tên Speck. Loại chip này tiêu thụ điện cực thấp, nhất là khi nghỉ, chỉ khoảng 0,42 miliwatt, nghĩa là gần như không tiêu thụ năng lượng khi không có thông tin vào.

Mô phỏng đặc điểm "mất cân bằng động" của mạng lưới thần kinh tăng đột biến của não, các nhà khoa học đã cho ra đời loại chip nói trên, nhờ các kích thích mạnh từ bên ngoài nên nhận được nhiều sự chú ý từ não. Chip này có khả năng đáp ứng các yêu cầu thuật toán điện toán động, đạt tiêu thụ điện thời gian thực 0,70 miliwatt, cung cấp cho các ứng dụng AI với độ trễ tối thiểu và giảm tiêu thụ điện.

(Theo phunuvietnam)

Các tin khác
Ông Lê Viết Bảo - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái kiểm tra mô hình trồng Na nhập nội tại xã Suối Bu, huyện Văn Chấn

Thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã chú trọng xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp, nhằm ứng dụng mang lại giá trị thực tiễn cho nông dân ở các vùng sản xuất.

Với AI, tin tặc có thể xem trộm màn hình nạn nhân thông qua các tín hiệu rò rỉ từ cáp nối.

Các nhà nghiên cứu Uruguay vừa tìm ra cách thức có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xem trộm màn hình nạn nhân, thông qua các bức xạ điện từ rò rỉ từ cáp máy tính và màn hình.

Các nốt đa kim loại là những cục oxit sắt và mangan có kích thước bằng củ khoai tây, cũng chứa các kim loại quý như coban và các nguyên tố đất hiếm. (Ảnh: Văn phòng Nghiên cứu và Khám phá Đại dương của NOAA, Khám phá Biển sâu Đông Nam nước Mỹ)

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học làm việc tại Khu vực Clarion-Clipperton ở Bắc Thái Bình Dương đã phát hiện ra các nốt kim loại trên đáy biển tự sản xuất ra oxy, được gọi là "oxy đen".

Giám đốc điều hành CrowdStrike George Kurtz gửi "lời xin lỗi chân thành" và cam kết sẽ hỗ trợ đến khi mọi hệ thống hoạt động ổn định trở lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục