Bí thư Đoàn tiên phong trồng khoai sọ trên ruộng bậc thang

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/7/2021 | 6:40:53 AM

YênBái - Tận dụng những thửa ruộng bậc thang mùa khô cạn, “Thủ lĩnh Đoàn” xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải - Sùng A Kháng cùng các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong xã đã triển khai trồng hơn 5 ha khoai sọ. Hiện, toàn bộ diện tích đều sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến tháng 11 tới đây sẽ cho thu hoạch.

Bí thư Đoàn xã Hồ Bốn - Sùng A Kháng (giữa) với mô hình trồng khoai sọ trên đất ruộng bậc thang.
Bí thư Đoàn xã Hồ Bốn - Sùng A Kháng (giữa) với mô hình trồng khoai sọ trên đất ruộng bậc thang.

Được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Huyện đoàn Mù Cang Chải hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, Bí thư Đoàn xã Sùng A Kháng đã mạnh dạn trồng hơn 1 ha khoai sọ. 

Giống khoai sọ ở Hồ Bốn trồng trên đất ruộng bậc thang là giống khoai sọ bản địa rất dễ trồng, hợp với thổ nhưỡng vùng cao lại không phải bỏ nhiều công chăm sóc, sản phẩm dễ bán. Mỗi héc-ta dự kiến cho thu hoạch khoảng 1 tấn khoai với giá bán từ 10 - 12 nghìn đồng/kg. 

Anh Kháng cho biết: "Được cán bộ Khuyến nông hướng dẫn, để khoai sọ phát triển tốt, năng suất cao, chúng tôi triển khai trồng vào thời điểm nhiều mưa, đó là những chân ruộng đất thịt nhẹ và thường xuyên giữ cho đất ẩm kết hợp bón cân đối phân theo từng thời kỳ sinh trưởng. Đây hứa hẹn là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, nguồn thu nhập đáng kể giúp người dân giảm nghèo”.

Nhận thấy khoai sọ phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, chi phí sản xuất thấp, Bí thư Đoàn xã Sùng A Kháng không chỉ gương mẫu tiên phong tham gia mô hình mà còn tích cực tuyên truyền, vận động, phân bổ cho 7 ĐVTN khác trong xã tham gia trồng 4 ha khoai sọ. 

Anh Kháng chia sẻ thêm, thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để ĐVTN và nhân dân hiểu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập; vận động ĐVTN, nhân dân chuyển đổi giống cây trồng kém hiệu quả sang trồng khoai sọ nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, góp phần thúc đẩy công cuộc giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu cho nông dân vùng cao.

Đinh Mai 

Tags xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải Sùng A Kháng đoàn viên thanh niên Bí thư Đoàn trồng khoai sọ ruộng bậc thang

Các tin khác
Sinh viên tình nguyện phân chia thực phẩm thành từng phần trước khi chuyển đến sinh viên khó khăn.

Nhà hảo tâm, cựu sinh viên Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã đóng góp hơn 7 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Học sinh Đặng Văn Quang cùng cô giáo Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, TP. Hội An.

Người được điểm 10 là thí sinh Đặng Văn Quang, nhà ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Quang là học sinh chuyên văn Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP. Hội An, Quảng Nam).

Em Vũ Hoài Thương - trưởng nhóm tác giả bên sa bàn Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bằng những vật dụng và cả phế liệu lượm lặt được, nhóm học sinh Lớp 8A, Trường THCS Cổ Phúc (Trấn Yên) đã làm được chiếc sa bàn hoành tráng tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, giúp người học hứng thú, dễ nhớ, dễ thuộc bài từ việc tái hiện các trận đánh hết sức chi tiết, sinh động. Hơn nữa, hình thức học tập bằng mô hình này có thể sử dụng trong nhiều môn học khác.

Đoàn viên thanh niên làm cầu giao thông nông thôn

Ngày 18/7, tuổi trẻ cả nước đã thực hiện nhiều công trình phần việc trong Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" và khởi động chương trình vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025 "Trồng 100 triệu cây xanh". Trong đó, nhiều cây cầu, nhiều tuyến đường nông thôn được xây dựng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục