
YênBái - Không chỉ mong muốn giới thiệu sản phẩm táo mèo Mù Cang Chải đến khách hàng cả nước, nhóm học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật (Yên Bái) còn kì vọng thông qua đặc sản địa phương để phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, dự án: Sản xuất sản phẩm từ quả táo mèo gắn với truyền thông du lịch Mù Cang Chải đã hình thành.

Từ bỏ nhiều cơ hội việc làm tại Mỹ, cô gái trẻ Nguyễn Thùy Dương quyết tâm trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Với Dương, việc đầu quân cho FPT như trở lại ngôi nhà thứ hai của mình.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trên 10 lĩnh vực.

Không chỉ có vẻ ngoài điển trai, Trần Hoàng Sơn còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin, vào Đại học FPT bằng học bổng toàn phần.

Nguyễn Tạ Đăng Khoa cho biết mỗi ngày dành 2-3 tiếng luyện dạng toán chuyên sâu và làm đề thi các năm trước.

Trong khi Trần Minh An đạt giải Nhì quốc gia môn Vật Lý, em trai Trần Minh Hoàng lại "ẵm" luôn giải Nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2022 Trần Xuân Bách từng giành hàng loạt giải thưởng môn Toán trong và ngoài nước từ khi học lớp 1.

YênBái - Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của nhân dân xã Sùng Đô, anh Hờ A Bùa - Bí thư Đoàn xã đã nỗ lực huy động các nguồn lực và động viên đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thay đổi tư duy, chung sức, đồng lòng từng bước giúp nhân dân giảm bớt khó khăn.

YênBái - Thời gian qua, nhiều thế hệ nữ thanh niên luôn nỗ lực rèn luyện và trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tinh thần hăng hái, tiên phong, sáng tạo, nhiều nữ thanh niên đã và đang khẳng định được bản lĩnh, sức trẻ dám nghĩ dám làm...

Ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 vừa công bố 10 người được giải, trong đó có ca sĩ Hà Myo, trung úy Dương Hải Anh - những nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Cùng với những ích lợi to lớn, Internet và mạng xã hội cũng mang đến nhiều tác hại, không chỉ đối với người trẻ tuổi mà còn đối với tất cả những ai không biết cách kiểm soát chúng...

Cả lớp Điện 3 của Nga có tổng số 65 sinh viên thì chỉ có 6 bạn nữ. Năng lực xuất sắc của Nga phủ nhận câu nói "con gái khó học tốt ngành kỹ thuật".

Bảo Châu giành học bổng tiến sĩ toàn phần ngành Hóa-Sinh, Đại học Notre Dame (Mỹ), dù chưa tốt nghiệp đại học tại Việt Nam.

Người cha không biết chữ của Ngô Thị Kia mang hết ngô thóc trong nhà đổi lấy chiếc xe đạp cho con gái đi học, mong con có số phận khác mình.

Từ thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19, Tuấn Anh lại có cơ duyên thay đổi nghề nghiệp, trở thành ông chủ của những bức tranh rêu độc đáo.

Nguyễn Bá Khải, sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trần Thế Trung, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 quyết định không đi du học Úc mà ở lại Việt Nam học tập. Đây cũng là quán quân đầu tiên trong lịch sử Olympia từ trước đến nay chọn hướng đi này.

Nam sinh Lê Xuân Huấn (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) là thí sinh đầu tiên giành điểm tuyệt đối phần thi Tăng tốc đòi hỏi sự nhanh nhạy và chính xác của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Đây cũng là thí sinh ẵm vòng nguyệt quế trong trận tuần có phần thi vượt chướng ngại vật chóng vánh.

Trương Văn Quốc Bảo, 18 tuổi, lần thứ hai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba sau khi lặp lại thành tích huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế, huy chương Vàng Tin học châu Á.

Trần Xuân Bách tham gia cộng đồng ôn thi SAT trên mạng, làm 100 đề thi của các năm trước để tự học và khắc phục các lỗi sai, trước khi đạt điểm 1590/1600.

Theo Thanh Mai (SN 2009), ngoài việc kiểm tra ngữ pháp, giao tiếp, bài thi IELTS cũng đánh giá các kiến thức về lịch sử, địa lý, triết học, chính trị, xã hội. Nguyễn Thanh Mai (Hà Nội) đạt 8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên. Phần Listening em đạt điểm tuyệt đối 9.0. Kỹ năng Reading em đạt 8.5, Speaking 8.0 và Writing 7.5.

"Anh này bị rồ, làm thế để lợi dụng lấy tiền của dân". Nhiều lời xì xào bàn tán khi nghe ý tưởng kéo điện thắp sáng đường quê của bí thư xã đoàn.

Cậu bé Đồng Tháp Lữ Hoài Thương được học vượt từ lớp 1 lên lớp 3 sau khi hoàn thành bài thi đánh giá năng lực Toán, tiếng Việt và tiếng Anh năm 6 tuổi.

Gác lại giấc mơ của tuổi trẻ, bước vào cuộc sống công nhân vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, sau 1 năm, Lô Thị Nga thi lại và trở thành thủ khoa đại học.