Chàng trai Vàng IMO từng khiến thầy giáo giật mình vì làm toán quá hoàn hảo

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/7/2021 | 7:56:17 AM

Giành được Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2021, Đỗ Bách Khoa đã ghi tên mình vào lịch sử khi là học sinh đầu tiên của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam làm được điều này trong suốt 36 năm kể từ ngày thành lập trường.

Chàng trai Vàng IMO từng khiến thầy giáo giật mình vì làm toán quá hoàn hảo. Ảnh: NVCC
Chàng trai Vàng IMO từng khiến thầy giáo giật mình vì làm toán quá hoàn hảo. Ảnh: NVCC

Trong một lần trò chuyện với VietNamNet trước ngày thi, nam sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, tên của em - "Đỗ Bách Khoa” được ông nội em đặt cho, với lý do muốn gửi gắm mong mỏi rằng cháu của mình sẽ "thi đâu đỗ đó”, giỏi toàn diện, nhiều lĩnh vực.

Và mong mỏi đó tiếp tục trở thành hiện thực khi mới đây, Đỗ Bách Khoa là học sinh duy nhất của Việt Nam giành được Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2021 với điểm số nằm trong top 10.

Khoa nói mình không có bí quyết học tập đặc biệt mà đơn thuần có niềm hứng thú với môn Toán từ cấp tiểu học.

Tất nhiên, không phải mọi thứ lúc nào cũng suôn sẻ với Khoa. Em cũng không ít lần gặp những bài tập mà không tìm ra ngay được cách giải, hoặc có kết quả thi không như mong muốn. Nhưng theo Khoa, cũng nhờ niềm đam mê mà em "đi xa” được với Toán.

"Việc học và giải các bài Toán mang đến cho em cảm giác rất đặc biệt. Cứ sau mỗi lần giải được bài toán khó, em cảm thấy một niềm vui rất khó tả, thi thoảng em cũng cười một mình chỉ vì điều đơn giản đó. Em nghĩ khó có thể có một cái gì đó khác có thể khiến em như thế”, Khoa tâm sự.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trường Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, Ban giám hiệu và các thầy cô rất xúc động khi nhận được thông tin này. Bởi từ ngày thành lập trường (năm 1985) đến nay, đây là lần đầu tiên mà một học sinh của trường giành được Huy chương Vàng trong kỳ thi IMO. Giành tấm Huy chương Vàng duy nhất của đoàn Việt Nam, Khoa cho hay bất ngờ khi kết quả vượt kỳ vọng.

Khi còn học lớp 11, Khoa xuất sắc đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán và cũng là học sinh duy nhất của Hà Nội giành được giải Nhất môn này trong kỳ thi năm 2020.

Năm 2021, Khoa tiếp tục giành được giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và lọt top 5 thí sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi này. Kết quả này giúp Khoa cũng lọt vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế 2021.

Thực tế, năm 2020, Bách Khoa cũng được các giáo viên ôn luyện cho đội tuyển đánh giá rất cao, tuy nhiên em lỡ cơ hội thi Olympic quốc tế vì số điểm chỉ xếp thứ 7.

Vào cuối năm ngoái, Đỗ Bách Khoa cũng mang Huy chương Vàng về cho đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi Olympic Quốc tế các thành phố lớn (IOM).

Tuy nhiên, Khoa cho hay, những thành tích mà em đạt được mới chỉ là những kết quả bước đầu, chưa phải điều gì đó quá to tát. Do đó, phía trước em vẫn còn cả một chặng đường dài để phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thiện và xứng đáng hơn với cái tên mà ông em đặt kỳ vọng.

Nói về cậu học trò, thầy Nguyễn Trung Tuân, giáo viên dạy Toán của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, đã phát hiện và để ý khả năng của Khoa ngay từ những ngày đầu vào lớp 10.

"Trong một buổi học ở tuần đầu tiên, sau khi ra bài, tôi đi một lượt xem các học trò làm bài ra sao. Khi các học sinh khác đang lần mò, tôi đến chỗ Khoa thì thấy một lời giải hoàn hảo khiến tôi phải giật mình. Khi đó tôi đã tin Khoa sẽ là một trong những học sinh xuất sắc nhất của lứa học sinh này”, thầy Tuân kể.

Theo thầy Tuân, việc học Toán với Khoa như là việc thưởng thức.

"Trước mỗi bài toán, Khoa thường nhìn ở nhiều khía cạnh chứ không vồ vập tìm ra lời giải nhanh.

Điều mà tôi ấn tượng nhất là Khoa cực kỳ nghiêm túc trong việc học. Trong suốt 3 năm, từ học trên lớp cho đến ôn đội tuyển học sinh giỏi, chưa bao giờ thấy Khoa đi muộn một buổi nào. Trừ đợt ôn thi Olympic Toán quốc tế bài vở nhiều, còn ngày thường, Khoa thường thu xếp thời gian rất khoa học để có thể đi ngủ trước 11 giờ đêm”.

Thầy Tuân nhận xét Khoa học rất chắc kiến thức và đặc biệt thông minh. "Thậm chí có nhiều lời giải của Khoa mà tôi chỉ cần viết gọn trong mặt của hộp quẹt. Tức là vừa chính xác nhưng cũng rất ngắn gọn, độc đáo và tinh tế”.

Với thành tích Huy chương Vàng IMO, 2 năm liên tiếp giải Nhất toán quốc gia, Khoa được tuyển thẳng vào các trường đại học trong nước. Khoa cho hay em đang cân nhắc bởi em muốn đi du học để trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế.

"Hiện, em đang chờ phản hồi từ các trường đại học mà mình xin học bổng và cả tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có thể đưa ra quyết định cuối cùng”, Khoa nói.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Hội nghị Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 6, khóa X (Ảnh: Dương Triều).

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM đề xuất, mỗi năm chọn một lĩnh vực để sinh viên gặp gỡ, hiến kế cho bộ, ngành hoặc ngược lại bộ, ngành đặt hàng cho sinh viên tìm giải pháp giải quyết những vấn đề đặt ra tại đơn vị.

Bí thư Đoàn xã Hồ Bốn - Sùng A Kháng (giữa) với mô hình trồng khoai sọ trên đất ruộng bậc thang.

Tận dụng những thửa ruộng bậc thang mùa khô cạn, “Thủ lĩnh Đoàn” xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải - Sùng A Kháng cùng các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong xã đã triển khai trồng hơn 5 ha khoai sọ. Hiện, toàn bộ diện tích đều sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến tháng 11 tới đây sẽ cho thu hoạch.

Sinh viên tình nguyện phân chia thực phẩm thành từng phần trước khi chuyển đến sinh viên khó khăn.

Nhà hảo tâm, cựu sinh viên Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã đóng góp hơn 7 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Học sinh Đặng Văn Quang cùng cô giáo Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, TP. Hội An.

Người được điểm 10 là thí sinh Đặng Văn Quang, nhà ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Quang là học sinh chuyên văn Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP. Hội An, Quảng Nam).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục