Yên Bái có trên 70% gia đình, 62% dòng họ đạt danh hiệu học tập

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/1/2022 | 3:49:21 PM

YênBái - Trong năm, toàn tỉnh có trên 70% gia đình, 62% dòng họ, gần 77% cộng đồng cấp thôn, bản, tổ dân phố, 88% đơn vị đạt danh hiệu học tập.

Lãnh đạo HKH tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.
Lãnh đạo HKH tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.

Ngày 14/1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Vượt qua nhiều khó khăn nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, năm 2021, HKH tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Với nhiều hình thức nhân rộng các mô hình đi đôi với phát triển hội viên mới, đến nay, tỷ lệ hội viên đạt hơn 26% dân số, tăng hơn 13.000 người so với năm 2020. Các hội, ban khuyến học trực thuộc cũng từng bước được kiện toàn làm tiền đề cho việc phát triển các phong trào khuyến học sâu rộng, hiệu quả.

Trong năm, toàn tỉnh có trên 70% gia đình, 62% dòng họ, gần 77% cộng đồng cấp thôn, bản, tổ dân phố, 88% đơn vị đạt danh hiệu học tập. Các phong trào xây dựng xã hội học tập cũng góp phần nâng cao kiến thức, thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy sự phát triển của các địa phương. 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Quỹ Khuyến học và hỗ trợ học sinh, giáo viên, nhà trường được đẩy mạnh. Năm 2021, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng đã hộ Quỹ Khuyến học trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, HKH các cấp đã hỗ trợ cho trên 17.800 lượt học sinh, giáo viên….

Năm 2022, HKH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; duy trì, phát triển chất lượng các mô hình học tập đã có; triển khai rộng rãi mô hình mới về "Huyện học tập”, "Công dân học tập”; đẩy mạnh phối hợp, liên kết các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang với nòng cốt là HKH các cấp; tích cực, chủ động vận động xây dựng quỹ cho hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Tại Hội nghị, HKH tỉnh đã khen thưởng 34 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.
Lê Thương

Tags Hội Khuyến học tỉnh khuyến học khuyến tài xã hội học tập Quỹ Khuyến học

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục