Mù Cang Chải: Gia đình Lý A Tủa hiếu học

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/1/2022 | 7:36:32 AM

YênBái - Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Trong đó có gia đình Phó Chủ tịch UBND xã Lý A Tủa ở bản Nả Háng Tâu, xã Púng Luông. Các thành viên trong gia đình anh đều nỗ lực để học hỏi mọi lúc, mọi nơi, sáng tạo, yêu thương và đoàn kết.

Chị Giàng Thị Dà luôn động viên con học tập.
Chị Giàng Thị Dà luôn động viên con học tập.

Đến thăm gia đình anh Lý A Tủa vào một sáng cuối tuần, ngồi trò chuyện cùng gia đình, niềm vui, hạnh phúc xen lẫn tự hào được anh chia sẻ cùng chúng tôi. Anh Tủa tâm sự: "Tôi sinh ra trong một gia đình người dân tộc Mông tại xã Púng Luông. Gia đình đông con, điều kiện kinh tế cũng không mấy dư dả nhưng thấy tôi ham học, bố mẹ vẫn động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi".

"Có điều kiện để học tập, tôi càng nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc học. Vì vậy, tôi luôn tự trau dồi kiến thức để phục vụ nhiệm vụ của một người Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương cũng như cùng vợ nuôi dạy con cái học tập, trưởng thành. Là lãnh đạo, tôi phải gương mẫu đi trước, nói phải đi đôi với làm thì nhân dân mới tin theo", anh Tủa nói.

Không chỉ vậy, anh Tủa còn thường xuyên động viên vợ là chị Giàng Thị Dà học tập kiến thức mới để vận dụng vào cuộc sống, lao động sản xuất hàng ngày. Qua nhiều nguồn tiếp cận, biết đến máy thêu thổ cẩm tự động lại thấy nhu cầu về vải của bà con và du khách với vải thổ cẩm ngày một nhiều chị Dà đã mạnh dạn bàn với a Tủa đầu tư máy móc kinh doanh. Nhờ đó, đến nay, cửa hàng bán vải thổ cẩm của chị Dà đã đem lại nguồn thu nhập khá, ổn định cho gia đình. 

Anh Tủa làm công chức nhà nước, chị Dà làm kinh doanh, công việc cũng khá vất vả, phải thức khuya dậy sớm. Thế nhưng, vượt lên những khó khăn thường nhật, vợ chồng anh Lý A Tủa luôn động viên nhau trong cuộc sống và nuôi dạy các con. 

Chị Dà cho biết: "Vợ chồng tôi vẫn bảo nhau rằng, gia đình phải là một tổ ấm thực sự, mọi thành viên trong gia đình phải thương yêu, tôn trọng lẫn nhau. Có như vậy mới nuôi dưỡng và ươm mầm cho con cái phát triển tốt. Chúng tôi cũng tạo những điều kiện học tập tối ưu cho các con. Anh Tủa học cao hơn tôi, biết nhiều hơn nên sẽ là người sát sao dạy bảo con học hành. Nhiều lúc tôi thấy, anh Tủa vừa như một người thầy vừa như một người bạn học của các con". 

Bên cạnh việc giáo dục các con không ngừng học tập, bổ sung những kiến thức cho bản thân, vợ chồng anh Tủa còn nhắc nhở các con phải biết học hỏi những kiến thức, kỹ năng sống thiết yếu của đời thường. 

Đồng thời, gia đình cũng phối hợp chặt chẽ với giáo dục nhà trường, giáo dục cộng đồng, xã hội để phát huy những tiềm năng tốt, phát hiện, điều chỉnh những hạn chế, có biện pháp giáo dục kịp thời, phù hợp. Nhờ vậy, các con của anh Tủa đều ngoan ngoãn, nỗ lực cao trong học tập, nhiều năm liền cả con trai và con gái đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. 

Chia sẻ thêm về việc nuôi dạy con, anh Tủa cho biết: "Tôi vẫn dặn dò các con học tập không chỉ là việc học khi ngồi trên ghế nhà trường. Học tập là học cả những kỹ năng, ứng xử giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, học cách tôn trọng, kính trên, nhường dưới, biết chia sẻ khó khăn với mọi người. Học tập sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho các con".

Gia đình anh Lý A Tủa đã góp phần không nhỏ vào việc lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương, là tấm gương cho đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải noi theo. 

Lê Thương

Tags Mù Cang Chải học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập khuyến học khuyến tài Lý A Tủa hiếu học

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục