Hưởng ứng Tuần lễ “Học tập suốt đời” (1 - 7/10/ 2022)

Chuyển đổi số hoạt động khuyến học- cơ hội học tập suốt đời cho mọi người

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2022 | 7:41:59 AM

YênBái - Thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2023 của UBND tỉnh phù hợp với công tác hội khuyến học (HKH) góp phần vào xây dựng xã hội số, thời gian qua, HKH tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả đưa phong trào CĐS và học tập suốt đời lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo các tầng lớp nhân dân và hội viên trên địa bàn.

Thừa ủy quyền, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao quà của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho học sinh Trường THCS&THPT Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn.
Thừa ủy quyền, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao quà của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho học sinh Trường THCS&THPT Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn.

Đồng chí Trần Văn Tho - Phó Chủ tịch Thường trực HKH tỉnh cho biết: Xác định việc phát huy CĐS sẽ thúc đẩy học tập suốt đời, tạo ra các phương thức học mới, hiệu quả, tiết kiệm, thuận tiện cho tất cả mọi người, HKH tỉnh đã đề nghị các địa phương trang bị máy tính, mạng Internet cho HKH các huyện, thị, thành phố đồng thời nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác Hội. Từ đó đẩy mạnh việc tích cực tự học, tự cập nhật thông tin, kỹ năng ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ Hội. 

HKH tỉnh cũng triển khai đồng bộ hệ thống thư điện tử, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố để có "Trang khuyến học" trên website của phòng. 

Bên cạnh đó, Hội đã chỉ đạo HKH trực thuộc tích cực thực hiện xử lý thông tin trên email của Hội để cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, lưu trữ tài liệu, gửi báo cáo, thống kê... thông tin 2 chiều với Hội cấp trên, giảm tối đa các loại văn bản in trên giấy. 

Triển khai CĐS trong hoạt động khuyến học, các cấp HKH trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích phục vụ cho học tập, lao động và cuộc sống hằng ngày. Từ đó, nhiều mô hình học tập được hình thành, phát triển. 

Phong trào học tập suốt đời đã thật sự lan tỏa, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng và toàn xã hội có cái nhìn toàn diện hơn, thấu đáo hơn về học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Toàn tỉnh có trên 126.360 gia đình, 337 dòng họ, 997 cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố, 569 đơn vị doanh nghiệp, 130 xã, phường, thị trấn đăng ký danh hiệu học tập năm 2022. 

Anh Triệu Quý Toàn - hội viên HKH xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ: "Tôi thường xuyên trau dồi kiến thức mới trên mạng Internet, trên các trang, hội nhóm xã hội rồi ứng dụng vào công việc giảng dạy tại trường học cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thấy CNTT rất hữu ích, mọi người đều bình đẳng trong tiếp cận với nguồn học liệu mở, thông tin kiến thức đa chiều, phong phú, luôn được bổ sung, cập nhật mới”.

Song song với CĐS trong hoạt động Hội, HKH các cấp còn tích cực hỗ trợ các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh CĐS hoạt động dạy và học, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, học sinh phải học online, từ nguồn lực xã hội hóa, các cấp HKH tỉnh đã trao gần 200 máy tính bảng, điện thoại thông minh cho trường học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Thầy Nguyễn Đức Hiếu - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết: Dịp đầu năm vừa qua, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác dạy và học chuyển sang hình thức trực tuyến, nhà trường được nhận 100 máy tính bảng của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương. Trường chúng tôi là trường mới thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, học sinh chủ yếu sinh sống tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Vì vậy, những phần quà kịp thời này là nguồn động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đồng thời, các phần quà cũng mang ý nghĩa thiết thực hỗ trợ, đổi mới giáo dục - đào tạo theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học, đây là kỹ năng cần thiết giúp mọi người học tập suốt đời theo mục tiêu, mong muốn tự thân của mình, góp phần tạo ra xã hội học tập và tạo động lực học tập suốt đời. 

Ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời là xu thế tất yếu phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập cho tất cả mọi người. Thời gian tới, các cấp HKH trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội, nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng Internet cho cán bộ, hội viên góp phần xây dựng xã hội số, xã hội học tập và học tập suốt đời...

Lê Thương

Tags Chuyển đổi số khuyến học học tập suốt đời Yên Bái

Các tin khác
Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ việc đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi...

Quang cảnh buổi tập huấn.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh năm học 2024-2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục-Đào tạo Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục