Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/5/2023 | 7:33:42 AM

YênBái - Thầy giáo Nguyễn Đức Cường - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhật Duật cho biết: "Ngay từ đầu năm học nhà trường đã duy trì công tác ôn tập cho học sinh, trong quá trình ôn tập thường xuyên đánh giá, điều chỉnh phương pháp ôn tập cho phù hợp. Trong tháng 5 này, nhà trường sẽ phối hợp với 4 trường THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức thi thử lần 2 chung. Lần thi thử này sẽ đánh giá một lần nữa thực lực của các em, lọc những học sinh còn yếu, kém để giáo viên bổ trợ thêm kiến thức, đảm bảo khả năng thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất”.

Học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
Học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Năm học 2022 - 2023, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình có 306 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Từ ngày 27 đến 30/6, học sinh khối 12 sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.  Năm học 2022 - 2023, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình có 306 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 23 học sinh dự thi theo tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, còn lại thi theo tổ hợp môn Khoa học xã hội. 

Ngoài ra, tại điểm thi của Trường THPT Trần Nhật Duật còn có sự tham gia của gần 80 học viên thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Bình và các thí sinh tự do.

Để đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi, từ đầu năm học đến nay, cùng với việc dạy đúng, dạy đủ chương trình, Trường THPT Trần Nhật Duật đã tổ chức thi thử đánh giá chất lượng học sinh 1 lần theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kết quả tỷ lệ học sinh đạt chiếm hơn 80%. 

Thầy giáo Nguyễn Đức Cường - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Ngay từ đầu năm học nhà trường đã duy trì công tác ôn tập cho học sinh, trong quá trình ôn tập thường xuyên đánh giá, điều chỉnh phương pháp ôn tập cho phù hợp. Trong tháng 5 này, nhà trường sẽ phối hợp với 4 trường THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức thi thử lần 2 chung. Lần thi thử này sẽ đánh giá một lần nữa thực lực của các em, lọc những học sinh còn yếu, kém để giáo viên bổ trợ thêm kiến thức, đảm bảo khả năng thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất”. 

Được biết, để đảm bảo kiến thức cho học sinh thi tốt nghiệp THPT, Trường THPT Trần Nhật Duật vừa giảng dạy theo kế hoạch năm học, đồng thời triển khai ôn thi theo hình thức cuốn chiếu, tổ chức ôn tập nước rút, cho học sinh làm quen với các dạng đề thi trắc nghiệm, phân tích ma trận cũng như cấu trúc của đề thi, bám sát đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, ôn đến đâu chắc đến đó. 

Đối với những học sinh yếu, học sinh chưa đạt qua các kỳ thi thử, nhà trường đều có kế hoạch tổ chức dạy phụ đạo miễn phí cho các em sau giờ học hoặc vào ngày nghỉ... 

Cùng với việc tổ chức ôn tập cho học sinh, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đồng thời tổ chức tư vấn, hướng nghiệp để học sinh sớm lựa chọn ngành nghề phù hợp cho tương lai. 

Em Trần Vinh Hiển - học sinh Lớp 12A7 chia sẻ: "Trước bước ngoặt quan trọng cho tương lai, em rất lo lắng. Vì vậy, từ đầu năm học em đã nỗ lực học tập, ngoài việc nắm vững kiến thức do các thầy cô giáo truyền đạt, em còn tìm tòi học hỏi, trau dồi kỹ năng làm bài để tự tin bước vào kỳ thi sao cho đạt kết quả cao nhất”. 

Cô Hồ Hải Hà - giáo viên môn Toán cho biết: "Để giúp học sinh nắm vững kiến thức, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, nhóm bộ môn phân tích cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT năm 2022 để xây dựng kế hoạch chi tiết. Sau mỗi lần kiểm tra chung, chúng tôi đều đánh giá, phân tích kết quả thi, từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho phù hợp với đối tượng học sinh”. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng với thành tích nhiều năm liền tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt cao và tỷ lệ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước, Trường THPT Trần Nhật Duật tiếp tục chỉ đạo giáo viên rà soát lại lý thuyết, tập trung luyện đề thi nhằm rèn luyện kỹ năng làm bài cũng như kiểm soát thời gian làm bài thi, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh giữ tâm lý vững vàng, tinh thần thoải mái để bước vào kỳ thi, đạt kết quả cao nhất.
Văn Tuấn - Trần Thị Du

Tags Trường THPT Trần Nhật Duật kỳ thi tốt nghiệp thi thử đại học cao đẳng học nghề hồ Thác Bà

Các tin khác
Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN (đứng giữa) tiếp nhận biểu tượng trưng 13.000 bản đồ Tổ quốc từ đại diện tổ chức Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, chiều 26/4, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên),Tổ chức Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đồng hành trao tặng 13.000 bản đồ cho các trường học trên cả nước.

Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục