Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/8/2024 | 5:22:00 PM

YênBái - Chiều 23/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn 

Năm học 2023 – 2024, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, kiên trì, bám sát và không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm học.

Ngành tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 04 nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách của Trung ương, của tỉnh về giáo dục - đào tạo và có nhiều giải pháp tích cực triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.


Mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được rà soát, sắp xếp phù hợp; quy mô phát triển ổn định tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho mọi người, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Toàn tỉnh hiện có 466 cơ sở giáo dục, riêng giáo dục mầm non, phổ thông có 442 đơn vị với quy mô 7.034 lớp, 229.113 học sinh; so với năm học trước tăng 54 nhóm, lớp, tăng 1.874 học sinh. 

Ngành đã quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên. Giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi, cao hơn năm học trước. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Yên Bái có số lượng học sinh đoạt giải cao nhất từ trước đến nay với 40 giải, tăng 7 giải so với năm học trước. Kết quả tốt nghiệp THPT đạt 99,4%. Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh được chú trọng. 

Công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục gắn với thực tiễn được ngành quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả cao trong các cuộc thi cấp quốc gia với 2 dự án tham gia đều đạt giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 2 dự án tham gia cũng đều đạt giải trong Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp quốc gia”, trong đó có 01 dự án đạt giải Nhì, 01 dự án đạt giải Ba.


Chương trình nghệ thuật do các thầy cô giáo và các em học sinh huyện Trấn Yên biểu diễn.

Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được triển khai tích cực theo yêu cầu bền vững, thực chất và hiệu quả. Năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ với kết quả tăng 11 xã, 1 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; tăng 4 xã, 1 huyện đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. 

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, bám sát mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 342 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 77,4%, tăng 3,6% so với năm học trước (vượt 7,4% so với mục tiêu của Nghị quyết số 22-NQ/TU); trong đó có 92 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tăng 36 trường so với năm học trước. 

Các mô hình "Trường học hạnh phúc”, "Trường học xanh”, "Trường học chuyển đổi số”, ... tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp với 88,5% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí "Trường học hạnh phúc”, 80,5% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí "Trường học xanh”, 52,9% số trường học đạt tiêu chí "Trường học chuyển đổi số”.

Cùng với đó, ngành đã quan tâm đổi mới công tác quản lý, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ; tích cực trong việc tham mưu với tỉnh trong việc bố trí, sắp xếp, bổ sung đội ngũ; chủ động phối hợp với các đơn vị ngoài tỉnh hỗ trợ dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đồng thời, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”... góp phần tích cực khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, giáo viên, người lao động toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong công tác quản lý giáo dục các cấp trong năm học vừa qua. Đồng thời, đề xuất những giải pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học 2024 - 2025.


"Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích của ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần bám sát chủ đề năm học "Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”, tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm giáo dục "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - thầy cô giáo là động lực - nhà trường làm bệ đỡ - gia đình là điểm tựa - xã hội là nền tảng” và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định cho năm học 2024 - 2025.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực giáo dục  - đào tạo; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh để đề xuất các giải pháp hoàn thành các mục tiêu nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo lời dạy của Bác - Nhà giáo phải có cả "đức” lẫn "tài”; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, "Thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc”... 

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực các mô hình trong trường học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục một cách toàn diện; cải thiện thứ bậc xếp hạng của giáo dục Yên Bái so với các tỉnh trong vùng và cả nước; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà và giáo dục vùng cao. 

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực, chủ động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong triển khai các mục tiêu, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân; đồng tâm, đồng thuận, đồng hành để giáo dục và đào tạo thực sự là sự nghiệp của toàn dân, góp phần cùng ngành giáo dục đào tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.  



Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Nhà giáo nhân dân Vũ Thị Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên (ảnh trên).


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao Huy hiệu và Chứng nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3 nhà giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước, năm học 2023 - 2024.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnhTrần Huy Tuấn đã trao Huy hiệu và Chứng nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3 nhà giáo; UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước, năm học 2023 - 2024; tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc và có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 – 2024. 

Thu Trang – Bùi Minh

Tags Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Các tin khác
Thí sinh chuẩn bị làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh tư liệu

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đang giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025, sau đó sẽ xin ý kiến rộng rãi dư luận xã hội, tiếp thu, chỉnh sửa để có thể ban hành trong tháng 11/2024.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Nam Định. Ảnh minh họa: INT

Xây dựng câu hỏi, ra đề thi ở quy mô quốc gia là việc quan trọng, then chốt trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các bậc phụ huynh mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho con em chuẩn bị vào năm học mới.

Thời điểm này, tại các cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang nhộn nhịp không khí mua sắm sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Đánh giá chung, thị trường sách năm nay không có nhiều biến động,.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến có 2 bộ đề.

Bộ Giáo dục- Đào tạo đang dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; trong đó dự kiến sẽ có đề thi riêng cho thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 và những năm trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục