Yên Bái đẩy lùi ma túy học đường

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/3/2025 | 2:20:48 PM

YênBái - Ma túy là vấn nạn xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và tương lai con người, đặc biệt là giới trẻ, thanh niên, học sinh. Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng các dạng ma túy mới có xu hướng len lỏi vào trong học đường đã và đang gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Với gần 1.900 học sinh, sinh viên (HSSV); trong đó, có hơn 600 HSSV ở tại ký túc xá, 80% HSSV là nam giới và 80% HSSV đồng bào dân tộc thiểu số..., Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, đặc biệt tuyên truyền đấu tranh, phòng chống ma túy (PCMT) học đường.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tham gia sinh hoạt ngoại khóa về chủ đề đẩy lùi ma túy trong học đường.
Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tham gia sinh hoạt ngoại khóa về chủ đề đẩy lùi ma túy trong học đường.


HSSV còn trẻ tuổi, là đối tượng dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, thích trải nghiệm những cái mới. Do vậy, lứa tuổi này đã và đang trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy hướng tới. Hiện nay, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, đồng thời xuất hiện nhiều loại ma túy thế hệ mới có độc tính cao, với hình thức bắt mắt thu hút sự tò mò, khám phá của giới trẻ. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, tội phạm ma túy đã cho ma túy ngụy trang, núp bóng dưới dạng đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử. 

Học viên Hoàng Ngọc Lương - Lớp trung cấp Chăn nuôi Thú y - K32 chia sẻ: "Được nghe và tự tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, em nhận thức rõ được mức độ nguy hiểm của ma túy trong học đường. Đáng lo ngại hơn là ma túy được các đối tượng ngụy trang, núp bóng dưới dạng "nước vui”, trà sữa hoặc tẩm ướp trong thực phẩm đồ uống... Chính vì vậy, em luôn cố gắng giữ cho mình tinh thần tỉnh táo trước mọi thủ đoạn, cám dỗ có thể "núp bóng” ma túy. Em cũng thường xuyên nhắc nhở bạn bè, người thân cảnh giác, cùng lan tỏa thông điệp "Nói không với ma túy”. 

Nhằm phòng ngừa tệ nạn ma túy trong trường học, Phòng Công tác HSSV - Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã tích cực phối hợp với cơ quan công an… chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp tăng cường tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy, tư vấn những cách thức để bảo vệ bản thân trước ma túy cho HSSV. 

100% HSSV tham gia ký cam kết "Nói không với ma túy trong trường học”; được phát tờ rơi với nội dung, hình ảnh phong phú về các loại ma túy phổ biến hiện nay để nhận biết và phòng tránh; lồng ghép tuyên truyền về PCMT đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật về PCMT, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… Theo đó, mỗi năm, nhà trường phối hợp tổ chức từ 5 - 7 buổi tuyên truyền về PCMT, mỗi buổi thu hút từ 500 - 600 lượt HSSV tham gia…

Sự sâu sát của nhà trường và tổ chức Đoàn Thanh niên trong đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền PCMT đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn. 

Đồng chí Nông Thị Mai Khang - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết: "Trước thực trạng tệ nạn ma túy hiện nay, HSSV đi học xa nhà, thiếu sự giám sát của gia đình và thiếu sự hiểu biết, nhận thức về tác hại của chúng nên rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là việc làm thường xuyên, giúp các em có lối sống lành mạnh, biết cách bảo vệ bản thân trước những cám dỗ; có thái độ tích cực, nhiệt tình tham gia các cuộc vận động, phong trào PCMT do các cấp, ngành và nhà trường phát động”. 

Bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho HSSV về PCMT, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái còn tích cực vận động HSSV, cán bộ quản lý, các thầy, cô giáo nhà trường tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy. Đối với HSSV ở nội trú, nhà trường có lịch phân công các giáo viên trực khu ký túc xá hàng ngày, có nhiệm vụ quản lý giờ giấc sinh hoạt và học tập của các em ngoài giờ lên lớp. 

Còn đối với học sinh ở ngoại trú, nhà trường phân công các thầy giáo, cô giáo thường xuyên đến các khu nhà trọ có HSSV lớp mình chủ nhiệm để hướng dẫn, đôn đốc giờ giấc sinh hoạt cho các em. Hiện, nhà trường đang duy trì có hiệu quả đội xung kích ký túc xá và đẩy mạnh hoạt động của mô hình "Khu nội trú tự quản về an ninh trật tự”. 

Công tác PCMT trong học đường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự đồng lòng, đồng tâm của cả xã hội, đặc biệt là gia đình và nhà trường. Mỗi HSSV phải tự mình nâng cao ý thức, bản lĩnh, lập trường vững vàng; phụ huynh, thầy, cô giáo phải là tấm gương sáng cho các em”. 

Với những việc làm thiết thực, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã chủ động ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy trong học đường.

Mai Linh

Tags Yên Bái ma túy học đường

Các tin khác
Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ trong buổi ôn luyện môn Toán.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của các em học sinh. Đặc biệt, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Tại Yên Bái, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã có những bước chuẩn bị chủ động và bài bản.

Thực hiện Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định về dạy thêm, học thêm, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Lục Yên đã nghiêm túc triển khai các quy định mới. Các trường đã ngừng dạy thêm cho học sinh, nhanh chóng xây dựng kế hoạch ôn tập miễn phí cho học sinh cuối cấp, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dạy thêm đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK biên soạn theo Chương trình GDPT 2018.

Thầy giáo hướng dẫn các em học sinh khai thác thư viện số tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải.

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Mù Cang Chải đã và đang nỗ lực tận dụng tối đa nguồn lực số để nâng cao chất lượng giáo dục. Với những thách thức về địa lý và cơ sở hạ tầng, việc áp dụng công nghệ thông tin vào giáo dục không chỉ giúp cải thiện chất lượng dạy và học mà còn tạo ra cơ hội cho học sinh tiếp cận tri thức một cách dễ dàng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục