Song Tử Tây - nơi mùa xuân đến sớm

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/12/2019 | 3:21:31 PM

YênBái - Nơi mùa xuân đến sớm - những hình ảnh tuyệt đẹp phóng viên Báo Yên Bái ghi lại về cuộc sống và lễ hội mừng xuân mới của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc trong những ngày cuối năm 2019 đón xuân sớm Canh Tý 2020.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Song Tử Tây du xuân những ngày đầu năm.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Song Tử Tây du xuân những ngày đầu năm.

Cùng với đồng bào cả nước, trong không khí vui mừng, phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích đón xuân Canh Tý năm 2020, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa vẫn đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp phóng viên Báo Yên Bái ghi lại trên đảo Song Tử Tây những ngày cuối năm 2019 tưng bừng đón mùa xuân sớm.



 Lớp học "đặc biệt” với 11 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và 2 thầy giáo tình nguyện trên đảo Song Tử Tây. 



Niềm vui ngày tết của các em nhỏ đang theo gia đình sinh sống trên đảo Song Tử Tây.



Hoa bàng vuông như pháo hoa đêm giao thừa bung nở tuyệt đẹp trên đảo Song Tử Tây.



Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và cán bộ, chiến sĩ hải quân đến chúc tết các hộ dân sinh sống trên đảo Song Tử Tây.



Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà tết cho thầy và trò Trường Tiểu học xã Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).



Chương trình văn nghệ đón năm mới của quân và dân đảo Song Tử Tây anh hùng.



Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Song Tử Tây gói bánh chưng ngày tết bằng lá dong mang từ đất liền và lá bàng vuông trên đảo.



Các chiến sĩ hải quân biểu diễn văn nghệ mừng xuân mới.



Trò chơi đẩy gậy được các chiến sĩ hải quân trên đảo Song Tử Tây tham gia rất nhiệt tình, hào hứng trong những ngày đón xuân.



Các nhà báo, phóng viên và thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cùng các chiến sĩ hải quân hát vang những ca khúc mùa xuân.

Thiên Cầm

Tags Mùa xuân đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa

Các tin khác
Các thí sinh tham gia kiểm tra lý thuyết chuyên ngành hàng hải.

Ngày 24/4, tại thành phố Vũng Tàu, Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức khai mạc Hội thi chuyên ngành hàng hải, thông tin, cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2024.

Các công cụ dùng trong sản xuất nông nghiệp của người dân đảo Lý Sơn.

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, huyện Lý Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn tổ chức Triển lãm di sản văn hóa biển, đảo. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Đoàn công tác của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Chiều 23/4, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.

Triển lãm nhiều tư liệu, hình ảnh quý về Hoàng Sa và Trường Sa tại Côn Đảo

Gần 200 tư liệu, hình ảnh quý về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo trưng bày tại triển lãm, thu hút đông đảo quân, dân huyện đảo tham dự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục