Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lục Yên lần thứ II năm 2014

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/6/2014 | 4:57:11 PM

YBĐT – Trong 2 ngày (25 và 26/6), huyện Lục Yên (Yên Bái) tổ chức Đại hội điểm Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân tộc giai đoạn 2009 – 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc đến năm 2019.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị cùng 120 đại biểu dân tộc thiểu số đại diện cho 17 dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Yên.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ trực tiếp của các chương trình mục tiêu Quốc gia và sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế của huyện Lục Yên có bước phát triển khá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh  tế chuyển dịch đúng hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ thương mại; công nghiệp khai thác khoáng sản được quan tâm, từng bước phát triển theo hướng đầu tư chế biến sâu.

Công tác xóa đói giảm nghèo; công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện trong những năm vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách về an  sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; nhận thức của nhân dân về công tác xóa đói giảm nghèo đã có sự chuyển biến rõ rệt: Nhóm hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp và nhóm hộ ở vùng cao đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số .

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lục Yên hưởng ứng tích cực như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 134, 135 và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số được chú trọng...

Mục tiêu của huyện Lục Yên phấn đấu đến năm 2019, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 - 5%;  phấn đấu lao động trong độ tuổi người dân tộc thiểu số tham gia học tập, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2020 đạt 55%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 59 triệu đồng/người/năm...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Chinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã đạt được. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị của huyện cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cả hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm; làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ từng vùng, từng dân tộc cụ thể; triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào, nhất là các xã đặc biệt khó khăn; chăm lo toàn diện hơn nữa đến sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lực cho các dân tộc thiểu số; tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để người dân lao động, học tập, rèn luyện, cống hiến cho quê hương...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị với Đại hội những vấn đề cần thiết và nghe quyết tâm thư của Đại hội. Đại hội đã bầu 37 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Trước đó, tối ngày 25/6,  Đại hội đã tiến hành tuyên dương 5 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 – 2014.

Thanh Tân

Các tin khác

YBĐT - Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, chiều ngày 26/6, ông Nguyễn Công Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lục Yên để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (ảnh).

YBĐT - Ngày 26/6, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý II cho cấp ủy, báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu cắt băng khai trương Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan).

Ngày 25/6, tại xã A Ngo, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị, Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào đã tổ chức lễ khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay ở tỉnh Quảng Trị và La Lay thuộc Salavan của Lào.

YBĐT - Giao ban và trao đổi về hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2014; Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái họp báo về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; Phụ nữ Yên Bái chung tay hành động vì biển đảo quê hương; bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; Manila kêu gọi 4 nước ASEAN thống nhất cách đối phó Trung Quốc... là những tin tức đáng chú ý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục