YênBái - Cũng như nhiều xã vùng ven của thành phố Yên Bái, Tân Thịnh là thuần nông, có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng giờ đây, Tân Thịnh dần thay da đổi thịt với những tuyến đường bê tông sáng - xanh - sạch - đẹp, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, đèn điện thắp sáng đến tận ngõ xóm.

YênBái - Hai nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải là quyết tâm trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện” và cơ bản không còn là huyện nghèo. 2 nhiệm vụ này đang được thực hiện đồng bộ với kỳ vọng du lịch phát triển sẽ thúc đẩy giảm nghèo bền vững.
YênBái - Huyện đặc biệt tránh các biểu hiện ưu tiên cho anh em, dòng họ của một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo trong quá trình thực hiện chính sách và xét duyệt, đánh giá hộ nghèo.

Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tại Quyết định số 90.

YênBái - Đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một trong những giải pháp quan trọng để Yên Bái thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.

YênBái - Trong 3 ngày 15 - 17/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình đã tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 cho trên 700 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát cấp huyện, cấp xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và đội ngũ rà soát viên.

YênBái - Từ ngày 12-15/9, UBND huyện Lục Yên đã tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn năm 2023.
YênBái - Chiều 14/9, tại Yên Bái, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình truyền thông về giảm nghèo bền vững cho 200 hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên.

YênBái - Hiện, thành phố đã có 2.290 lao động được giải quyết việc làm mới, bằng 67,4%; trên 1.300 lao động đã tham gia đào tạo và học nghề tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

YênBái - Từ tháng 9, huyện Trạm Tấu sẽ triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn năm 2023.

YênBái - Để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, Chế Cu Nha đã triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như: Chương trình Mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững; Chương trình 30a...

YênBái - Công tác giảm nghèo của Yên Bái trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực với tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 4%/năm. Đây là thành quả từ sự linh hoạt trong việc lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người nghèo phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

YênBái - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội phấn đấu năm 2023 giúp đỡ 40 hộ gia đình phụ nữ nghèo, 45 hộ cận nghèo thoát nghèo.

YênBái - Giai đoạn 2021 – 2023, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của xã nói chung và trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

YênBái - Cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều chính sách giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã chú trọng công tác giảm nghèo về thông tin, quan tâm đầu tư dịch vụ viễn thông và phương tiện tiếp cận thông tin cho người dân gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

YênBái - Những năm qua, nhờ sử dụng hiệu quả từ các chương trình, dự án nhất là các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các đề án, chính sách của tỉnh, của huyện nên công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Quang Minh, huyện Văn Yên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

YênBái - Năm 2023, Yên Bái đề ra mục tiêu chuyển dịch 7.000 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, phấn đấu hết năm, toàn tỉnh còn 54,07% lao động nông nghiệp tham gia hoạt động kinh tế của địa phương.

YênBái - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Mù Cang Chải đã đạt được những kết quả khả quan. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải về những giải pháp phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

YênBái - Tỉnh Yên Bái tăng cường tuyên truyền về những điển hình thoát nghèo tiêu biểu, những hộ gia đình tự nguyện xin thoát nghèo nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân.

YênBái - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), vừa qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã bàn giao nhà tình nghĩa và trao tiền tài trợ cho gia đình ông Phạm Xuân Tiến, hội viên Hội Cựu chiến binh, thôn Tiên Phong, xã Hán Đà.

YênBái - 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giảm nghèo đa chiều so với năm trước đạt 4,9%, tương ứng với 643 hộ đạt 49,92% so với kế hoạch.

YênBái - Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản…, thời gian qua xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể giúp người dân thoát nghèo.

YênBái - Năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái được giao 278, 3 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư phát triển 127 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 151,3 tỷ đồng.