Thành phố Yên Bái sớm ổn định sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/2/2020 | 8:25:49 AM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái có 4 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập.

Người dân xã Giới Phiên làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.
Người dân xã Giới Phiên làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.

Ngay sau sáp nhập, chính quyền 2 xã mới đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với khí thế khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo ổn định, nề nếp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như phục vụ tốt nhu cầu đến giao dịch của người dân.

Ngày làm việc đầu tiên đối với ông Đỗ Văn Thúy - công chức địa chính xây dựng và các cán bộ công chức xã Giới Phiên thật đặc biệt vì từ đây tất cả cán bộ, công chức của 2 xã Giới Phiên và Phúc Lộc trước đây đã về chung "một mái nhà”. Tất cả mọi công việc diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. 

Ông Đỗ Văn Thúy cho biết: "Sau sáp nhập, mảng địa chính xây dựng của chúng tôi có 3 công chức phụ trách và 1 công chức của thành phố tăng cường. Bây giờ địa bàn rộng hơn nên chúng tôi sẽ thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình sử dụng đất đai của nhân dân. Điều thuận lợi là những cán bộ phụ trách địa bàn xã cũ sẽ hướng dẫn cho những người khác, cùng nhau nắm bắt cơ sở. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn, cùng nhau học hỏi để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.  

Sau sáp nhập, xã Giới Phiên mới có diện tích là 11,24 km2  và quy mô dân số 3.445 người. Do tăng cả về dân số và diện tích nên số lượng công việc nhiều hơn, người dân đến thực hiện giao dịch nhiều hơn nhưng đội ngũ  cán bộ, công chức xã đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi và tập trung vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu. 

Ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết: "Ngay sau khi sáp nhập 2 xã, chúng tôi đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức của UBND xã để ổn định tư tưởng, triển khai công việc của bộ máy chính quyền đảm bảo mọi giao dịch với tổ chức, nhân dân phải ổn định và liên tục. Ngoài ra, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của 2 đơn vị cũ rà soát lại toàn bộ công việc đã thực hiện, những việc tồn đọng để có định hướng, chỉ đạo, giải quyết". 

Chúng tôi bổ sung quy chế phân công nhiệm vụ, bố trí chỗ làm việc cho cán bộ công chức theo năng lực, trình độ chuyên môn. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân để giải quyết kịp thời. Đồng thời, xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020” - ông Luận nói.

Xã Văn Phú mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Văn Tiến và Văn Phú cũ. Sau sáp nhập, xã Văn Phú có 13,73 km vuông  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.587 người. Trụ sở đặt tại xã Văn Phú cũ. Ngay ngày làm việc đầu tiên, ông Đỗ Hồng Hải, thôn Bình Sơn đến UBND xã làm thủ tục giấy tờ liên quan đến lĩnh vực tư pháp. 

Ông Hải cho biết: "Chúng tôi đồng tình với chủ trương sáp nhập 2 xã. Đến làm thủ tục giấy tờ cá nhân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã, cán bộ công chức xã tạo điều kiện, giúp đỡ nhiệt tình để tôi nhanh chóng hoàn thiện giấy tờ. Tôi mong muốn, chính quyền xã mới tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đưa Văn Phú ngày càng phát triển”. 

Do có sự tương đồng về vị trí địa lý nên hầu hết cán bộ công chức của xã Văn Phú đều có sự quen biết từ trước nên khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ sau khi sáp nhập, công việc được triển khai ngay mà không có sự bỡ ngỡ, đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Theo đó, xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao; khuyến khích bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, với những cây trồng, vật nuôi đã phát huy hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân tập trung phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm nâng cao thu nhập cho người dân....

Việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Yên Bái được tiến hành theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trước đó, UBND thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và 4 xã trong diện sáp nhập tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về phương án sáp nhập trên cơ sở công khai, minh bạch, khách quan, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bởi vậy, việc sáp nhập đơn vị hành cấp xã tại thành phố Yên Bái đã được người dân đồng tình, ủng hộ. 

Ngay sau công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã vào ngày 1/2/2020, HĐND xã Văn Phú, xã Giới Phiên, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tiến hành bầu và kiện toàn các chức danh theo thẩm quyền, đảm bảo chính quyền các xã mới đi vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, công dân đến giao dịch.

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, các xã mới ở thành phố Yên Bái sẽ có những bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội để từng bước hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu lên phường theo lộ trình thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Yên Bái.

Ông Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Phú: 



Ngay sau lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, HĐND xã Văn Phú khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ Nhất kiện toàn các chức danh chủ chốt thuộc HĐND, UBND xã. Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo ngày làm việc đầu tiên được thông suốt. Chúng tôi tập trung nguồn lực, phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2020. Trước mắt, chúng tôi tập trung chỉ đạo Bộ phận Phục vụ hành chính công giải quyết thông suốt các thủ tục hành chính, điều chỉnh các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong xã.

Ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái: 



Sau sáp nhập, xã Giới Phiên vẫn là địa bàn trọng điểm trong công tác giải phóng mặt bằng, rất nhiều dự án công trình được quy hoạch. Vì vậy, vấn đề giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai là nhiệm vụ được chúng tôi đặt lên hàng đầu trong thời gian tới. Vì vậy, chúng tôi phân công cán bộ công chức phụ trách địa bàn nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân phản ánh khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập để tháo gỡ. 

Ông Lê Công Minh- công chức lao động - thương binh và xã hội xã Văn Phú: 



Sau sáp nhập, địa bàn xã rộng hơn, đối tượng thuộc diện quản lý trong lĩnh vực của chúng tôi cũng đông hơn. Song với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi sẽ chủ động nắm bắt địa bàn, đối tượng như: người có công, hộ nghèo, lao động nông thôn. Đồng thời, vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần để xã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bà Trương Thu Hậu - người dân xã Giới Phiên:



Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương sáp nhập địa bàn 2 xã Phúc Lộc và Giới Phiên. Khi đến xã làm các thủ tục giao dịch giấy tờ cá nhân, tôi thấy cán bộ công chức rất nhiệt tình, niềm nở. Tôi mong muốn, tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đầu tư hơn nữa về cơ sở hạ tầng để bộ mặt nông thôn mới của xã chúng tôi ngày càng phát triển.


Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Tags Thành phố Yên Bái ổn định nhanh sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Các tin khác
Đồng chí Đỗ Quang Minh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Nghiên cứu, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chiều 11/2, Chi bộ Nghiên cứu thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Sáng 11-2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã cho ý kiến xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tân binh rạng rỡ lên đường nhập ngũ.

Đúng 8 giờ sáng ngày 11/2/2020, 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, công tác giao, nhận quân được tiến hành nhanh gọn, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội giao quân cả nước, sáng 11/2, đồng loạt các địa phương trong tỉnh tổ chức tiễn đưa 965 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự, chia vui, động viên các tân binh trước lúc lên đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục