Công tác bầu cử xã Nghĩa An: Chủ động, nỗ lực, chu đáo

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/4/2021 | 7:14:02 AM

YênBái - Chủ động, nỗ lực chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ công tác bầu cử, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng và tập trung thực hiện các phương án để giải quyết mọi khó khăn liên quan.

Lãnh đạo HĐND xã Nghĩa An (bên phải) tuyên truyền cử tri thôn Đêu 2 thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ đi bầu cử.
Lãnh đạo HĐND xã Nghĩa An (bên phải) tuyên truyền cử tri thôn Đêu 2 thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ đi bầu cử.

Hiện nay, có 2/5 khu vực bỏ phiếu của Nghĩa An gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Đó là nhà văn hóa thôn Bản Vệ - Đơn vị bầu cử số 1 chỉ đáp ứng khoảng 40 chỗ ngồi và nhà văn hóa thôn Nậm Đông 1, Nậm Đông 2 - Đơn vị bầu cử số 5 chưa có tăng âm, loa đài, thêm nữa người dân sống rải rác. 

Theo số liệu thống kê, gần 200 cử tri của xã đi làm ăn xa, riêng ở miền Nam khoảng 30 người. Ngoài ra, một số ít cử tri từ 60 tuổi trở lên, chủ yếu là phụ nữ thì không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông.

Nắm bắt rõ các khó khăn, Nghĩa An đã xây dựng phương án giải quyết. Xã trực tiếp liên hệ với các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp trên địa bàn, các hộ dân để mượn tăng âm, loa đài cho nơi thiếu. Hệ thống loa truyền thanh ở các thôn bản đã được địa phương đầu tư kinh phí sửa chữa, bảo đảm thông tin thông suốt. 

Đối với Đơn vị bầu cử số 1, nhà văn hóa chật sẽ được kịp thời tu sửa, ngày bầu cử sẽ chuẩn bị đủ ghế ngồi chờ và lần lượt cử tri vào bỏ phiếu, tránh dồn dập. Trường hợp gần 200 cử tri đi làm ăn xa, may mắn rất lớn là đợt làm thẻ căn cước công dân dịp đầu tháng 4/2021 đều về hết. Ủy ban Bầu cử xã tranh thủ gặp gỡ, trao đổi, lấy số điện thoại để giữ mối liên hệ thường xuyên đến ngày bầu cử. 

Bà Hoàng Thị Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Nghĩa An cho biết: "Đáng mừng là tất cả cử tri đi làm ăn xa khi gặp gỡ, trao đổi đều hứa sẽ thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Các cử tri cho biết, ở những nơi đang làm việc, lao động, tạm trú cũng tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho họ về quê để đi bầu cử, trừ trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã xây dựng phương án là nếu số cử tri này không thể về được thì cam kết sẽ báo trước cho xã từ 3 - 5 ngày, lúc đó Ủy ban Bầu cử xã gửi giấy giới thiệu đến nơi họ đăng ký tạm trú, lao động, làm việc để bổ sung danh sách cử tri”. 

Giải quyết vấn đề thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, đi bầu cử đối với số cử tri cao tuổi không biết chữ, không biết tiếng phổ thông, Ủy ban Bầu cử xã đã phân công các thôn chịu trách nhiệm và thực hiện theo hình thức tóm tắt những nội dung cơ bản bằng tiếng dân tộc của cử tri đó. Ủy ban Bầu cử xã cũng chuẩn bị 5 hòm phiếu phụ ở 5 đơn vị bầu cử để đến tận nhà 24 cử tri là người già, người ốm yếu. Đến nay, có 1 cử tri đăng ký tạm trú trên 12 tháng ở địa bàn xã đã đăng ký danh sách cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1. 

Một vấn đề hết sức quan trọng được Nghĩa An quan tâm là huy động nhân lực phục vụ công tác bầu cử. Xác định  hạn chế về năng lực của cán bộ thôn bản trong tiếp cận công nghệ, khả năng tính toán nên địa phương huy động cán bộ, công chức xã tham gia làm tổ trưởng, tổ phó của 5 đơn vị bầu cử, riêng 5 tổ trưởng của 5 đơn vị bầu cử đều là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. 

Đồng thời, xã xây dựng phương án huy động cán bộ thôn bản, đại diện cử tri, giáo viên tham gia thành viên của 5 đơn vị bầu cử. Ngày bầu cử là Chủ nhật tạo thuận lợi rất lớn giúp xã huy động, sắp xếp, bố trí con người. Ngày bầu cử cũng đúng lúc nông dân thu hoạch lúa đông xuân, làm đất vụ mùa, các thôn bản phải tập trung tuyên truyền, vận động bà con thu hoạch sớm, gọn. Đề phòng trường hợp mất điện, xã đã liên hệ mượn máy nổ, chuẩn bị nhiên liệu, tìm người có kỹ thuật phụ trách nhằm bảo đảm nguồn điện cho ngày bầu cử và phục vụ công tác tổng hợp bầu cử ngay trong đêm. Tại khu vực Đơn vị bầu cử số 5, nếu xảy ra sạt lở đất, bão lũ, xã giao Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã chịu trách nhiệm xây dựng phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho cử tri. 

Công tác phòng chống dịch Covid-19 của xã tiếp tục được quan tâm, tăng cường đến ngày bầu cử. Những người làm công tác bầu cử, phục vụ bầu cử, cử tri đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và có nhân viên Trạm Y tế xã trực tiếp đo thân nhiệt ở 5 đơn vị bầu cử. 

Thông tin thêm từ bà Hoàng Thị Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Nghĩa An, đến nay, xã chưa nhận được đơn thư nào liên quan đến công tác bầu cử. Nỗ lực chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng cho cuộc bầu cử trên địa bàn xã Nghĩa An thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thơm

Tags bầu cử Nghĩa An thị xã Nghĩa Lộ

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị

Chiều 27/4, thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị.

Các CCB chia sẻ với thế hệ trẻ những câu chuyện xúc động tại buổi gặp mặt

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), ngày 27/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm với những nhân chứng lịch sử, đại diện các cựu thanh niên xung phong tiêu biểu, những người đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Rah Lan Chung, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phùng Xuân Nhạ được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục