Yên Bái triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/1/2022 | 7:17:40 PM

YênBái - Tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nêu rõ: năm 2021, Tỉnh ủy Yên Bái đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cũng như các quy định, hướng dẫn của Trung ương, triển khai toàn diện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng với nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Đức Duy -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tham luận về kết quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2021 tại điểm cầu Yên Bái.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tham luận về kết quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2021 tại điểm cầu Yên Bái.

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức Đảng và 272.512 đảng viên (có 55.666 cấp ủy viên), kết luận 371 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 308 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên. 

So với năm 2020, UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 28.925 tổ chức Đảng, tăng 11,8%; kiểm tra tài chính đảng đối với 3.004 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh, tăng 23,7% và kiểm tra 31.427 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, tăng 10,7%.

Báo cáo tham luận tại điểm cầu Yên Bái, thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy nêu rõ: năm 2021, Tỉnh ủy Yên Bái đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, cũng như các quy định, hướng dẫn của Trung ương, triển khai toàn diện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, với nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, đã phối hợp với UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác KTGS nhiệm kỳ 2020-2025 với đối tượng đến UBKT cấp huyện; quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản quy định mới và sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. 

Ban hành 8 quy định về phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, thanh tra tỉnh; ban hành Quy định phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thị, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên trong công an huyện, thị xã, thành phố. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong đó, đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chi tiết đến từng chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. 

Triển khai nghiêm túc, bài bản, hoàn thành toàn diện chương trình KTGS năm 2021, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Cụ thể, đã KTGS đối với 1.726 tổ chức đảng và 6.103 đảng viên (gồm 2.333 cấp uỷ viên). Trong đó: mở rộng phạm vi, tăng số lượng các cuộc KTGS, tăng số lượng tổ chức đảng, đảng viên được KTGS theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng, thường xuyên.  

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cùng cấp; chủ động phát hiện và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. 

Theo đó, năm 2021 đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 24 tổ chức đảng, 176 đảng viên, trong đó có 92 cấp uỷ viên (tăng 23 tổ chức đảng và tăng 173 đảng viên so với năm 2020). Qua kiểm tra, kết luận 15 tổ chức đảng và 176 đảng viên vi phạm, trong đó có 6 tổ chức đảng, 70 đảng viên phải thi hành kỷ luật. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đạt được trong công tác KTGS, kỷ luật Đảng năm 2021. 
Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như: còn cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác KTGS; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KTGS. 

Đặc biệt, UBKT tra cùng cấp còn chưa mạnh dạn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra những vụ, việc sai phạm đã rõ; một số UBKT tỉnh ủy chưa thực hiện kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác KTGS ở cấp huyện, cơ sở chuyển biến chưa mạnh; chưa kiểm tra được các vụ, việc có tính chất điển hình; công tác KTGS ở một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa đủ sức răn đe, còn phụ thuộc vào thông tin từ đơn thư tố cáo, khiếu nại, dư luận, phản ánh… 

Đồng chí chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp phải tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS kỷ luật Đảng; mỗi tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi đảng viên dù giữ chức vụ lãnh đạo cao hay thấp đều phải khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng. 

Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác KTGS, kỷ luật Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Võ Văn thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác KTGS; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. 

Tập trung KTGS cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, truyền thông, báo chí và nhân dân đối với công tác KTGS.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác KTGS của Đảng trong tình hình hiện nay, thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra và coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra. 

Thanh Hương

Tags Yên Bái Hội nghị toàn quốc triển khai công tác kiểm tra giám sát

Các tin khác

Trải qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Sài Gòn đã chịu đựng và hy sinh vô bờ bến, để tạo nên một Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Ngày 30-4-1975, Sài Gòn được giải phóng.

Cử tri xã Yên Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã

Để có được sự đồng thuận cao của nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó "gỡ bỏ" được những gì còn băn khoăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục