Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2023 - 2028

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/12/2022 | 5:58:13 PM

YênBái - Chiều 8/12, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là CĐCS được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo đại hội điểm.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

CĐCS Sở TT&TT có 39 đoàn viên, sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS Sở TT&TT đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. 

Công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức viên chức; làm tốt công tác vận động cán bộ, công nhân viên chức tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, ủng hộ các quỹ với tổng số tiền trên 290 triệu đồng; đóng góp hơn 70 triệu đồng hỗ trợ trang bị camera an ninh tại xã Khánh Thiện (Lục Yên); nâng cấp hệ thống điện cho các hộ nghèo xã Mường Lai (Lục Yên); thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê” tổng chiều dài gần 3 km và mở đường giao thông liên thôn tại xã Phan Thanh (Lục Yên); hàng năm, quyên góp ủng hộ 5 - 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã đặc biệt khó khăn do Sở TT&TT theo dõi, phụ trách; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”….

Nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề "CĐCS Sở TT&TT "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, CĐCS Sở tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; phấn đấu 100% đoàn viên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên thực hiện tốt các nội dung kế hoạch và cam kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động của CĐCS; 100% đoàn viên công đoàn tham gia đào tạo hoặc tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, đi đầu sử dụng nền tảng số…

Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung thảo luận và thống nhất cao các văn kiện trình Đại hội; đồng thời tham gia các ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Sở TT&TT khóa V gồm 5 đồng chí; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII. 

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành CĐCS Sở TT&TT khóa V đã bầu đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra Văn phòng Sở TT&TT giữ chức Chủ tịch CĐCS Sở ; bầu chức danh Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS Sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định: Đại hội CĐCS Sở TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Sở TT&TT đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, hoàn thành nội dung chương trình. Đại hội diễn ra đúng theo kế hoạch, thời gian đề ra. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở dự đại hội điểm tiếp thu, học tập kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo cơ sở mình nghiêm túc thực hiện, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội về công tác nhân sự, nội dung báo cáo nhiệm kỳ, trình tự tổ chức, ứng dụng công nghệ số tại đại hội; hướng dẫn quy trình bỏ phiếu trong trường hợp có đông đoàn viên… 
Mai Linh

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục