Yên Bái phát huy hào khí Trường Sơn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 30/4/2023 | 6:42:15 AM

YênBái - Tự hào với truyền thống bộ đội Trường Sơn năm xưa, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã thực hiện phương châm “Tập hợp - đoàn kết - truyền thống - tình nghĩa, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương.

Cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường    Sơn - Đường Hồ Chí Minh cùng các lưu học sinh Lào dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Đại Lịch, Văn Chấn.
Cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cùng các lưu học sinh Lào dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Đại Lịch, Văn Chấn.

 
Thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cách mạng miền Nam, ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho "Đoàn công tác quân sự đặc biệt" - Đoàn 559 tiến hành nhiệm vụ mở đường Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước yêu cầu của cách mạng, Đoàn 559 phát triển nhanh chóng. Ngày 16/4/1961, Đoàn 559 chuyển hướng sang Tây Trường Sơn, phát triển tuyến chi viện qua đất bạn Lào. 

Từ năm 1965, vận chuyển chi viện chủ yếu bằng cơ giới trên Trường Sơn. Năm 1974, tuyến đường ống xăng dầu và hệ thông tin tải ba xuyên Trường Sơn đã vào tới Tây Ninh. Đến tháng 7/1970, Đoàn 559 trở thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn thống nhất chỉ huy các lực lượng của ta ở Trung và Hạ Lào. Đáp ứng với thực tiễn chiến đấu và yêu cầu phát triển to lớn của nhiệm vụ chi viện, từ cuối năm 1970 và đầu năm 1971, lực lượng bộ đội Trường Sơn đã được tổ chức thành các sư đoàn khu vực. 

Năm 1973 và 1974, các sư đoàn khu vực một lần nữa được tổ chức lại thành các sư đoàn binh chủng để nâng cao hiệu suất chiến đấu, đáp ứng yêu cầu to lớn của nhiệm vụ chi viện chiến trường cho giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh giải phóng. Đặc biệt là việc tổ chức thành lập 2 sư đoàn ô tô vận tải đầu tiên của quân đội ta. Từ năm 1973-1975, lực lượng bộ đội Trường Sơn phát triển hùng hậu với 64 trung đoàn trong đó có 9 sư đoàn và 21 trung đoàn trực thuộc, quân số hơn 10 vạn cán bộ, chiến sĩ và 1 vạn thanh niên xung phong. Nhiều đơn vị của Bộ Tư lệnh Trường Sơn trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, giải phóng Buôn Mê Thuột, giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung trong mùa xuân 1975. 

16 năm chiến đấu anh dũng trên tuyến đường mang tên Bác, bộ đội Trường Sơn đã làm nên một hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với gần 17.000 km đường xe cơ giới; vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực chi viện cho các hướng chiến trường; mở 3.000 km đường giao liên, tổ chức cho hơn 2 triệu lượt người vào ra chiến trường an toàn; bảo đảm thông tin tới các hướng chiến trường; mở 1.400 km đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn cả hướng Tây và Đông… 

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc năm 1979, các đơn vị của Trường Sơn năm xưa trong đội hình của Binh đoàn 12 đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc…

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến Trường Sơn, ngày 13/5/2011, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái hiện có 12 tổ chức hội trực thuộc (gồm 7 tổ chức hội huyện thị xã, thành phố; 5 tổ chức thuộc đơn vị chủ lực) với 90 tổ chức hội và ban liên lạc ở cơ sở. Hội đã thu hút 1.567 hội viên tham gia sinh hoạt.  

Ông Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái cho biết: Phát huy hào khí Trường Sơn, tổ chức Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Hiện có 237 hội viên của Hội đang tham gia công tác cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Hội đã phối hợp với tổ chức Đoàn, các nhà trường trên địa bàn để tuyên truyền về Trường Sơn, về Yên Bái góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Từ năm 2017 đến cuối năm 2022, Hội đã huy động 2,34 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các hội viên, gia đình chính sách. Gia đình các hội viên đã đóng góp hàng ngàn ngày công và hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

Riêng năm 2022, Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên giúp đỡ đồng đội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 4% xuống còn 1,5%; huy động trên 300 triệu đồng để làm mới, sửa chữa 6 nhà ở cho hội viên; tổ chức tặng quà cho các hội viên là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
\
Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ nhiều nguồn hỗ trợ, Hội đã tặng 629 suất quà tổng trị giá 297,5 triệu đồng; tổ chức chúc thọ cho 230 hội viên từ 70 tuổi trở lên. Hội cũng đã tổ chức các đoàn cho gần 800 lượt hội viên về thăm ATK Định Hóa - Thái Nguyên; trên 1.000 lượt đồng đội tham quan Bảo tàng Không quân và kiểm tra sức khỏe tại Học viện Phòng không - Không quân.

Thực hiện phương châm, tư tưởng chỉ đạo "Tập hợp - đoàn kết - truyền thống - tình nghĩa, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”, thời gian tới, Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao lòng yêu nước, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng thời kỳ mới.

Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chính sách tồn đọng, làm tốt công tác tri ân, giúp đỡ đồng đội; vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của tỉnh, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương phát động; chủ động mở rộng hoạt động, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, quan tâm của các cấp đối với tổ chức và hoạt động của Hội. Đồng thời tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội, xây dựng và phát triển quỹ Hội đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

Quang Tuấn

Tags Yên Bái bộ đội Trường Sơn đoàn kết truyền thống tình nghĩa chi viện

Các tin khác

Sáng 29/4, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Đền Thượng trong Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm ông Yamandu Orsi, Thống đốc tỉnh Canelones. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay, ngày 28/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc tỉnh Canelones, Uruguay - ông Yamadu Ramon Antonio Orsi Martinez.

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 28/4, tại thành phố Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, thu hút đầu tư và xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục