45 năm Ngày Chiến thắng 7/1 tại Campuchia: Chân lý lịch sử không thể lãng quên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/1/2024 | 8:46:05 PM

Phát ngôn viên CPP nhấn mạnh vào thời điểm nhân dân Campuchia cận kề miệng "hố tử thần" cách đây 45 năm, chỉ có Quân tình nguyện Việt Nam đáp ứng yêu cầu cấp thiết và ý nguyện của người dân Campuchia.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen (giữa) chủ trì lễ míttinh kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 7/1 tại Thủ đô Phnom Penh.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen (giữa) chủ trì lễ míttinh kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 7/1 tại Thủ đô Phnom Penh.

Sáng 7/1, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Đảo Kim Cương (Koh Pich) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã tổ chức míttinh trọng thể kỷ niệm 45 năm Chiến thắng 7/1 (1979-2024), thu hút hàng vạn người dân tham gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, vào ngày này cách đây 45 năm, ngày 7/1/1979, lực lượng yêu nước tập hợp dưới ngọn cờ Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, cùng sự hỗ trợ của Quân tình nguyện Việt Nam đã tiến vào giải phóng Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hay còn gọi là chế độ Kampuchea Dân chủ.

Chiến thắng 7/1 lịch sử đã giải cứu kịp thời khoảng 5 triệu người dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Khmer Đỏ phản động do Pol Pot đứng đầu, vốn sát hại hơn 3 triệu người dân vô tội trong quãng thời gian cầm quyền 3 năm 8 tháng 20 ngày, từ ngày 17/4/1975 đến ngày 6/1/1979.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh về thời khắc lịch sử của 45 năm trước, ông Sok Eysan, người phát ngôn CPP, cho biết dưới chế độ diệt chủng Pot Pot, nhân dân Campuchia rơi vào nỗi thống khổ chưa từng có trên thế giới.

Ông nhấn mạnh giữa thời điểm bi thương đó, Quân tình nguyện Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để giúp đỡ nhân dân Campuchia, kết hợp với quân đội Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, trở thành một lực lượng có sức mạnh áp đảo quân Khmer Đỏ, tiến hành tấn công giải phóng nhân dân và dân tộc Campuchia khỏi chế độ diệt chủng một cách nhanh chóng, kịp thời…

Nhấn mạnh yếu tố kịp thời của sự kiện lịch sử 45 năm trước, ông Sok Eysan nêu rõ: "Nếu chúng ta trì hoãn chậm nửa tháng hay một tháng, tôi cho rằng có đến hàng nghìn, hàng vạn người dân sẽ tiếp tục thiệt mạng dưới bàn tay của chế độ diệt chủng.”

Theo quan chức cấp cao của CPP, chính đảng cầm quyền ở Campuchia hiện nay, Ngày 7/1 là ngày giải phóng nhân dân và dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng, khôi phục quyền tự do tín ngưỡng và mọi quyền tự do khác đã bị đánh mất dưới chế độ 3 năm 8 tháng 20 ngày; đồng thời ngăn chặn âm mưu quay trở lại của chế độ diệt chủng.

Ông Sok Eysan cho rằng điều này rất quan trọng vì sau ngày giải phóng, đất nước Campuchia gặp nhiều khó khăn, nhất là nạn đói do thiếu lương thực vào cuối năm 1979, đầu năm 1980.

campuchia-mit-tinh-trong-the-ky-niem-45-nam-ngay-chien-thang-71-2-7760.jpg

Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại sự kiện. 

Vào thời điểm gian khổ đó, Chính phủ Cộng hòa nhân dân Campuchia đã đề ra kế hoạch khôi phục kinh tế, xây dựng các tổ đoàn kết sản xuất, người có sức lao động hỗ trợ người không có sức lao động, chung tay từng bước giải quyết nạn đói, cải thiện tình hình từ đủ thu đủ chi sang tự chủ kinh tế, rồi phát triển kinh tế tư nhân, trao quyền sở hữu đất đai cho người dân vào cuối năm 1989, tiến tới kết thúc nội chiến, mang lại nền hòa bình trọn vẹn trên Vương quốc Campuchia vào cuối năm 1998, từ chính sách hợp tác cùng thắng do cựu Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen khởi xướng.

Người phát ngôn viên CPP Sok Eysan khẳng định Chiến thắng 7/1 là sự kiện lịch sử của dân tộc Campuchia và gắn liền với quốc gia láng giềng Việt Nam.

Theo ông, trong quãng thời gian 3 năm 8 tháng 20 ngày thống khổ, lầm than dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, người dân Campuchia đã nguyện cầu khắp nơi để mong được thoát khỏi việc bị sát hại.

Giữa tình cảnh sống nay chết mai đầy bất trắc lúc bấy giờ, trong mỗi thời khắc trôi qua, bản thân ông và tất cả người dân Campuchia đều không có hy vọng có thể tiếp tục sống.

campuchia-mit-tinh-trong-the-ky-niem-45-nam-ngay-chien-thang-71-3-5742.jpg
Hàng vạn người dân Campuchia tham dự sự kiện mít tinh kỷ niệm 45 năm Chiến thắng 7/1 tại Thủ đô Phnom Penh. 

Nhấn mạnh vào thời điểm nhân dân Campuchia cận kề miệng "hố tử thần" cách đây 45 năm, chỉ có Quân tình nguyện Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết và ý nguyện của người dân Campuchia, chủ nhân của đất nước Campuchia, ông Sok Eysan khẳng định: "Chỉ có nước láng giềng anh em đến hỗ trợ, giúp đỡ một cách hiệu quả và kịp thời. Không có gì quý hơn sinh mệnh con người. Và khi con người ở bên miệng hố tử thần, sự giúp đỡ kịp thời có giá trị vô cùng to lớn. Thế nên, việc Quân đội Việt Nam giúp giải phóng dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng có ý nghĩa hết sức lớn lao.”

Theo phát ngôn viên CPP, trong suy nghĩ của mình, mọi người dân Campuchia luôn thấu hiểu ơn sâu nghĩa nặng của quân tình nguyện Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ, mang lại thành quả rực rỡ, cứu vớt kịp thời dân tộc và nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng.

Và để khắc ghi tinh thần Chiến thắng 7/1 và sự hỗ trợ của Quân tình nguyện Việt Nam, tại khắp các địa phương của Campuchia đều có các tượng đài kỷ niệm ghi nhớ những gian nan, đắng cay, cũng như thắng lợi chung, xuất phát từ sự hòa quyện sức mạnh đại đoàn kết giữa Campuchia và quân đội Việt Nam.

Trên tinh thần đó, phát ngôn viên CPP Sok Eysan cho rằng Chiến thắng 7/1 có ý nghĩa lịch sử trọng đại không thể nào quên, đọng mãi trong tâm tưởng người dân, được toàn thể nhân dân Campuchia tôn vinh như ngày khởi đầu sinh mệnh lần thứ hai của mình.

Theo ông, cách gọi "sinh mệnh thứ hai” có ý nghĩa rất rộng lớn đối với dân tộc Campuchia.

Người phát ngôn CPP khẳng định mọi người dân Campuchia đều thấu hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến thắng 7/1, không bao giờ quên những thành tích và công lao của Quân tình nguyện Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là chân lý lịch sử không thể lãng quên của Campuchia./.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, sáng 7/1.

Chiều 7/1, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 6 - 7/1, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 11 cán bộ quản lý/ Quốc hội khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về dược/ Triển khai công tác công an 2024/ Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh triển khai công tác/ Yên Bình: 4 xã được công nhận và đón chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao/ Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải ... là những sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua.

Người dân thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) lưu luyến chia tay quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước, tháng 6-1984.

Cách đây 45 năm, bằng cuộc tổng phản công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, quân và dân ta đã đập tan cuộc chiến tranh xâm lược lãnh thổ Việt Nam của tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xary, tạo điều kiện cùng nhân dân Campuchia giải phóng đất nước khỏi họa diệt chủng.

Bà Lê Thị Bích Trân và bà Vandara Siphandone thăm Làng trẻ em SOS tỉnh Thái Bình

Bà Vandara Siphandone - Phu nhân Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và bà Lê Thị Bích Trân - Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục