Yên Bái tham gia Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/1/2024 | 2:11:22 PM

YênBái - Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1/2024 tới 1.400 điểm cầu trên cả nước với 45 nghìn đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo và chuyên viên sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề "Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2023, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tuyên truyền sâu rộng, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. 

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh: kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định; là điểm sáng kinh tế trong khu vực và trên thế giới; thông qua những kết quả năm 2023 cần tuyên truyền tạo sự phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy nội lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền nhấn mạnh về kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979- 2024); tuyên truyền về Kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa XV với các nội dung xem xét thông qua một số luật, nghị quyết, dự thảo Luật Đất đai và các nội dung quan trọng khác; làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; các nghị quyết, chỉ thị như: Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, Chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 28 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Chỉ thị 01 về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước…

Mai Linh

Tags Yên Bái hội nghị Chỉ thị số 27 Quốc hội khóa XV Nghị quyết số 46

Các tin khác

Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý; thể hiện sự chuyển biến rõ nét, bước tiến mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng "trên nóng, dưới lạnh”, giờ đây "trên nóng” và dưới cũng đang "nóng” lên”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông trả lời phỏng vấn

Hai nước sẽ khai phá cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, lưu trữ carbon, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững...

Chiều 9/1, Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Thạnh khi còn làm đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 1.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục