Lực lượng vũ trang Yên Bái: “Dân vận khéo” gắn với “xây dựng đơn vị dân vận tốt”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/2/2024 | 8:03:02 AM

YênBái - Năm 2023,lực lượng vũ trang (LLVT) Yên Bái đã xây dựng, duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả 126 mô hình điển hình "Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị "Dân vận tốt”.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ giúp dân thu hoạch lúa.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ giúp dân thu hoạch lúa.

Trong những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; triển khai thực hiện các phong trào "Thi đua Quyết thắng” với chủ đề: "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị "Dân vận tốt” đạt hiệu quả thiết thực, như các phong trào: LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới; chung tay vì người nghèo; đền ơn đáp nghĩa… 

Đại tá Nguyễn Trọng Thuần - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả, đã kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân vận; phát huy tốt các hình thức công tác dân vận, chủ động, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”… 

Được biết, hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, năm 2023, LLVT tỉnh đã xây dựng, duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả 126 mô hình điển hình "Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị "Dân vận tốt”, tiêu biểu như mô hình "LLVT tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh” được thực hiện ở 9/9 huyện, thị, thành phố; mô hình "Vận động người dân thực hiện quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ, xây dựng khu dân cư văn hóa tiêu biểu” ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; mô hình "Lực lượng dân quân làm nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, không di, dịch cư tự do” ở huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu; mô hình "Nuôi cá lồng” của chiến sĩ dân quân ở huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình; mô hình phát triển cây tre măng Bát độ ở huyện Trấn Yên, Lục Yên; mô hình chuyên canh trồng lúa nước ở Mù Cang Chải, Trạm Tấu; mô hình vận động nhân dân vùng sâu, vùng cao "Không trồng cây thuốc phiện”; mô hình "Dân vận khéo trong công tác bảo vệ rừng” của huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải… 

Thông qua các mô hình "Dân vận khéo”, LLVT tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội của địa phương; gắn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong quân đội với tham gia các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các cấp, các ngành, địa phương phát động. Tiêu biểu, năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy giao về việc phối hợp cùng huyện Mù Cang Chải giúp đỡ các xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tập trung xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân… 

Kết quả, năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức 155 buổi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 21.300 lượt người dân tham gia. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh năm 2023, LLVT tỉnh đã huy động hơn 4.000 ngày công hỗ trợ, giúp đỡ 20 hộ nghèo vùng cao tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải với tổng trị giá trên 74 triệu đồng; ủng hộ 120 triệu đồng tặng quà người nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 420 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí, trị giá 15,25 triệu đồng; huy động 4.135 ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất xảy ra tại các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (thăm hỏi, hỗ trợ các hộ gia đình có thiệt hại về người và tài sản, tổng giá trị 50 triệu đồng)...

Với những thành tích đã đạt được, năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã vinh dự được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước 9 tỉnh trực thuộc Quân khu II…

Thiên Cầm

Tags lực lượng vũ trang Yên Bái Dân vận khéo

Các tin khác
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với bà con người Mông, huyện Mù Cang Chải về phát triển mô hình trồng rau đặc sản.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi đón xuân Giáp Thìn 2024 và tết cổ truyền của dân tộc, cùng cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái có rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), tối 1/2, lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII (năm 2023) - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng 1/2, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Trạm Tấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm, vui tươi, nghĩa tình, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục