Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khảo sát, nghiên cứu mô hình “Chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái” tại huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/3/2024 | 10:00:51 AM

YênBái - Vừa qua, Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến khảo sát, nghiên cứu mô hình “Chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái” tại huyện Lục Yên.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Với quyết tâm chính trị cao, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân, sau hơn 3 năm thực hiện,  kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân của huyện Lục Yên đã đạt những kết quả quan trọng. 

Từ năm 2020 đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân năm sau luôn cao hơn năm trước: năm 2020 đạt 53,3%, năm 2021 đạt 61,02%, năm 2022 đạt 62,04% và năm 2023 đạt 65,63%; mức độ hài lòng về cuộc sống đạt 58,75%, mức độ hài lòng về tuổi thọ đạt 80,35%, tác động tích cực của môi trường nơi đang sinh sống đạt 71,92%.

Có được kết quả đó, hàng năm, trong kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện đổi mới cách thức thực hiện, giao chỉ tiêu xây dựng các mô hình hạnh phúc của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tiêu biểu như: "Gia đình hạnh phúc”;  "Thôn, tổ dân phố hạnh phúc", "Trường, lớp học hạnh phúc”… hướng đến "Huyện hạnh phúc”. 

Cùng với đó, huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ và nâng cao tuổi thọ của người dân nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các mô hình để nâng cao chỉ số hạnh phúc trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao kết quả triển khai nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân của huyện Lục Yên trong hơn 3 năm qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đoàn công tác mong muốn trong thời gian tới huyện tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng thêm nhiều mô hình tiêu biểu hơn nữa để góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Được biết, ngoài việc khảo sát tại huyện Lục Yên, Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khảo sát tại các huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải và  thành phố Yên Bái để làm căn cứ khoa học, đề xuất vào xây dựng nội dung văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Văn Tuấn

Tags Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khảo sát nghiên cứu Chỉ số hạnh phúc mô hình Lục Yên tuổi thọ môi trường sống

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục