Huyện Trấn Yên lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập 4 xã

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/3/2024 | 4:16:23 PM

YênBái - Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, huyện Trấn Yên sẽ sáp nhập xã Nga Quán với xã Cường Thịnh thành xã Cường Thịnh, nhập xã Bảo Hưng với xã Minh Quân thành xã Minh Quân. Riêng xã Việt Thành và Đào Thịnh, huyện Trấn Yên sẽ lấy ý kiến cử tri sau.

Xã Nga Quán tổ chức lấy ý kiến cử tri.
Xã Nga Quán tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Ngày 23/3, UBND huyện Trấn Yên tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đối với các xã Nga Quán, Cường Thịnh, Bảo Hưng, Minh Quân.

Tính đến 15h cùng ngày, việc lấy ý kiến của trên 8.900 cử tri tại 4 xã đã hoàn tất, cử tri đều đồng tình với việc sáp nhập xã theo Đề án của huyện Trấn Yên.

Theo Đề án, nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nga Quán (có diện tích tự nhiên là 5,11 km², đạt 10,2% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 2.192 người, đạt 43,8% so với tiêu chuẩn) với xã Cường Thịnh (có diện tích tự nhiên là 16,35 km², đạt 32,7% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 2.701 người, đạt 54,02% so với tiêu chuẩn) thành đơn vị hành chính mới, xã Cường Thịnh; nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bảo Hưng (có diện tích tự nhiên là 10,47 km², đạt 20,9% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 3.217 người, đạt 64,34% so với tiêu chuẩn) vào xã Minh Quân (có diện tích tự nhiên là 19,62 km², đạt 39,2% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.826 người, đạt 96,52% so với tiêu chuẩn) thành đơn vị hành chính mới là xã Minh Quân.

Cấp ủy, chính quyền các xã đã tổ chức tuyên truyền nội dung của Đề án; thông báo đến nhân dân và cử tri trên địa bàn thời gian lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Trấn Yên, giai đoạn 2023-2025; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đạt kết quả cao nhất; chỉ đạo các tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành lấy ý kiến cử tri tại địa bàn, theo thời gian quy định. Các tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến cử tri theo phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã cấp đến; tổ chức kiểm phiếu, lập các biên bản theo quy định; chuyển kết quả đến UBND xã để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Tính đến 15h cùng ngày, việc lấy ý kiến trên 8.900 cử tri của 4 xã Nga Quán, Cường Thịnh, Bảo Hưng và Minh Quân đã hoàn tất, 100% số phiếu đều hợp lệ, tất cả cử tri đều đồng tình với Đề án sáp nhập xã của huyện Trấn Yên.

Việc lấy ý kiến cử tri tại 4 xã đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; phát huy quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Trấn Yên, giai đoạn 2023-2025. Riêng xã Việt Thành và Đào Thịnh, huyện Trấn Yên sẽ lấy ý kiến cử tri sau.

Minh Huyền

Tags Trấn Yên đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Các tin khác
Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ nổ súng nhằm vào trung tâm thương mại “Crocus City Hall” ở Moskva, Nga tối 22/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện chia buồn về vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus, Nga.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “... trận này quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi phát hiện quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, biến nơi đây thành tập đoàn cứ điểm “bất khả xâm phạm”, tháng 12/1953, Bộ Chính trị họp và hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, phân công Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Chiến dịch.

Yên Bái chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để hội nhập, giao lưu kinh tế, thương mại, phát triển văn hóa xã hội.

Hàng loạt công trình giao thông quy mô, hiện đại đã và đang được đầu tư xây dựng là động lực giúp Yên Bái hình thành các trục kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm.

Phụ nữ các dân tộc tham gia dân công cùng bộ đội công binh làm đường từ Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu)

Chia lửa với chiến trường, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, phụ nữ ở hậu phương đã vô cùng tích cực lao động sản xuất làm ra nhiều lúa gạo tiếp tế cho tiền tuyến. Phụ nữ cũng trực tiếp làm đường, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục