Yên Bái triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý II

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2024 | 10:19:58 AM

YênBái - Ngày 24/4, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết Khối cơ quan nội chính nhằm đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Quý I năm 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTNTC; chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã đi vào nền nếp, đạt hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan Khối nội chính đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tổ chức quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTNTC; tham mưu xây dựng được nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm, tội phạm; phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện; thường xuyên rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Phát huy kết quả đạt được, trong qúy II, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ trong các cơ quan nội chính; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 199 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 44 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thu hồi triệt để tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt hoặc do vi phạm mà có. 

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp. Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh ủy Nội chính Công an tỉnh

Các tin khác

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 24/4, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Yên Bái - Dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Ngày 7/5/1954, toàn bộ Tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị tiêu diệt. Lá cờ 'Quyết chiến, Quyết thắng' của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De castries, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt đầy hy sinh, gian khổ kéo dài suốt 9 năm.

Chương trình khẳng định Điện Biên Phủ không chỉ là chiến công "núi vọng, sông rền" của riêng Việt Nam, một thiên sử bằng vàng, mà còn là một sự kiện "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu."

Đồng chí Hà Huy Tập

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Yên Bái trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối, hy sinh trên nước bạn Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Nghĩa Lộ (tháng 6/2023).

“Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do” là lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời. Non sông, đất nước ta nối liền một dải hòa bình, thống nhất đã gần tròn nửa thế kỷ từ Đại thắng mùa xuân 30/4/1975. Nửa thế kỷ được hưởng “hoa độc lập”, “trái tự do”, chúng ta càng thêm khắc ghi công ơn của những người đã dâng hiến “máu đào”, dành tặng thanh xuân đời mình cho mùa xuân đất nước…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục