Chủ tịch Hạ viện Malaysia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/10/2024 | 2:15:49 PM

Chủ tịch Hạ viện Malaysia và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Hạ viện Malaysia đã vào Lăng viếng, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 23/10, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd cùng Đoàn đại biểu Hạ viện Malaysia đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có bà Trần Thị Hồng An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Hạ viện Malaysia đã vào Lăng viếng, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Tiếp đó, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd cùng Đoàn đại biểu Hạ viện Malaysia đã đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Tại đây, Chủ tịch Hạ viện Malaysia và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Hạ viện Malaysia đã được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi gắn liền với truyền thống hiếu học của dân tộc, nơi hội tụ tinh hoa đất học của Đại Việt xưa, Việt Nam ngày nay.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Hạ viện Malaysia tham quan những công trình kiến trúc cổ như cổng Đại Trung, Khuê Văn Các, điện Đại Thành, vườn bia tiến sỹ và về Vạn thế sư biểu Chu Văn An; tìm hiểu về nơi gìn giữ và tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc nhất những giá trị nổi bật của văn hiến Việt Nam.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám xây dựng từ năm 1070 (tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông); được xem như biểu tượng của tri thức và của nền giáo dục Việt Nam.

Với kiến trúc cổ xưa và những giá trị nhân văn độc đáo, Văn Miếu-Quốc Tử Giám chính là gạch nối lịch sử của Hà Nội xưa và nay, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa của dân tộc.

Trong những năm qua, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã trở thành địa chỉ văn hóa hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước.Chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-25/10 của Chủ tịch Hạ viện Malaysia có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.

(Theo TPO)

Các tin khác
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII.

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm cho chúng ta cách tiếp cận mới trong vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 23/10, tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An do đồng chí Mai Văn Nhiều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An làm trưởng đoàn đã đến trao hỗ trợ xây dựng trường học và các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Lục Yên.

Sáng nay - 23/10, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Yên Bái đã khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp.

Đảng bộ huyện dự kiến sẽ tổ chức chỉ đạo đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại Chi bộ thôn Đồng Tâm trực thuộc Đảng ủy xã Liễu Đô, hoàn thành trước 25/12/2024. Đại hội điểm chi bộ cơ quan tại Chi bộ Trường Trung cấp Lục Yên hoàn thành trước 15/3/2025. Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Tân Lĩnh, hoàn thành trước 15/3/2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục