Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại UAE

  • Cập nhật: Chủ nhật, 27/10/2024 | 8:48:34 PM

Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau khi tới thủ đô Abu Dhabi bắt đầu thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), chiều 27/10, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 7 tiểu Vương quốc thuộc UAE.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại UAE. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại UAE. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp, cộng đồng người Việt tại UAE hiện có hơn 5.000 người, đa phần là lao động làm việc trong các ngành nghề như xây dựng, dịch vụ du lịch, cơ khí, đóng tàu, giảng viên, sinh viên; sinh sống tập trung tại hai thành phố lớn là Abu Dhabi và Dubai.

Bà con có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý, tuân thủ luật pháp sở tại, luôn hướng về quê hương đất nước và vun đắp cho quan hệ hai nước; khẳng định vị thế của người Việt tại sở tại và bạn bè quốc tế. Tại UAE đã xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Vingroup, FPT...

Cùng với làm tốt cầu nối giữa hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã tích cực xây dựng các tổ chức, đoàn hội; tổ chức các hoạt động cộng đồng, các hoạt động hướng về quê hương; giữ gìn và quảng bá giá trị văn hoá, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam tại UAE; chăm lo, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan người Việt Nam tại UAE…

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp phát biểu. 

Đại diện kiều bào Việt Nam tại UAE bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước; cho rằng còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác giữa Việt Nam - UAE; mong muốn có tổ chức hoặc phương tiện liên kết cộng đồng người Việt trong khu vực; hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đồng bào trong giải quyết các thủ tục, giấy tờ, thị thực; có biện pháp linh hoạt hơn để đồng bào dễ dàng được cấp thẻ căn cước; quản lý chặt chẽ hợp tác lao động với UAE, tránh những vấn đề đáng tiếc xảy ra; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và có các chính sách thu hút khách du lịch vào Việt Nam nhiều hơn nữa; thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ với UAE…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động chứng kiến cộng đồng người Việt Nam tại UAE lớn mạnh, khác nhiều so với những khó khăn khi ông có dịp công tác UAE cách đây 10 năm.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt Nam tại UAE.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại UAE.

Vui mừng cảm nhận tình cảm, tâm hồn, trí tuệ Việt Nam được khẳng định, toả sáng, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường, tính cách, văn hoá, giá trị của con người Việt Nam, tinh thần Việt Nam trên đất khách; hướng về và góp phần xây dựng đất nước, xây dựng đất nước sở tại và vun đắp cho quan hệ Việt Nam - UAE, Thủ tướng nhấn mạnh kiều bào ở UAE dù ở vị trí nào, công việc gì, bao giờ anh chị em cũng có năng lực, nhiệt huyết, tâm hồn, tình cảm, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất giúp đỡ lẫn nhau, luôn luôn hướng về quê hương, với tất cả tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Thông tin về quan hệ Việt Nam - UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau hơn 30 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-UAE ngày càng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động và du lịch.

Trong chuyến thăm UAE lần này của Thủ tướng, hai bên sẽ nâng cấp quan hệ hai nước và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện (CEPA). Đây là nền tảng, điều kiện quan trọng để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và điều kiện thuận lợi để kiều bào tại UAE ngày càng phát triển, như mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước xác định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; phải chăm lo cho người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài có cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại UAE. 

Về các kiến nghị của kiều bào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện, đáp ứng kịp thời mong muốn của bà con, trên tinh thần tinh thần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vai trò, vị thế của bà con, cũng là góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng cho biết, sẽ xem xét, chỉ đạo để sớm thành lập Hội người Việt Nam tại UAE; xây dựng Trung tâm văn hoá Việt Nam tại UAE, qua đó duy trì tiếng nói, chữ viết Việt Nam, giữ gìn văn hoá Việt Nam và tiếp thu văn minh nhân lại, trên tinh thần "Quốc tế hoá giá trị văn hoá dân tộc và dân tộc hoá tinh hoa văn hoá nhân loại”.

Thông tin với kiều bào về tình hình trong nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trải qua nhiều khó khăn gian khổ do kháng chiến, cấm vận kéo dài, đi lên từ nghèo nàn, lạc hậu, đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Nhắc lại quan điểm của Đảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng cộng đồng người Việt tại UAE sẽ ngày càng phát triển, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, tiếp tục tuân thủ luật pháp nước sở tại; giữ gìn bản sắc dân tộc và quê hương; trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

(Theo Báo Tin Tức)

Các tin khác
Nhân dân miền Bắc nồng nhiệt chào đón đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Cảng Hới, năm 1954.

“Việc đón tiếp, giúp đỡ công ăn việc làm cho cán bộ và đồng bào miền Nam rất là trọng yếu, chẳng những có ảnh hưởng và tác dụng chính trị rất lớn đối với những người ra ngoài này; mà còn có ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần đồng bào miền Nam trong kia; ảnh hưởng rất lớn đối với tổng tuyển cử để thống nhất toàn quốc sau này...”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sang thăm chính thức UAE, Nhà nước Qatar và tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 tại Vương quốc Saudi Arabia.

Sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Nhà nước Qatar, tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm, làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia từ ngày 27/10 - 1/11/2024 theo lời mời của Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, Hoàng Thái tử kiêm Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Bin Salman.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan nhân dịp tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước chung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) năm 2023.

Dự kiến Việt Nam và UAE sẽ ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tối 26/10, tại huyện Mù Cang Chải, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của các đại sứ quán đến thăm và triển khai một số hoạt động tại tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục