Cựu chiến binh Văn Chấn thi đua làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2024 | 1:44:56 PM

YênBái - Cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Chấn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn tham quan cơ sở sản xuất chè của HTX Suối Giàng.
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn tham quan cơ sở sản xuất chè của HTX Suối Giàng.

Là hội viên điển hình trong phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và là 1 trong 10 gương mặt "Công dân tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2022”, CCB Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ: "Từ cây trà Shan tuyết cổ thụ, trước đây người Mông địa phương chỉ sản xuất ra một dòng trà xanh truyền thống. Mong muốn bảo tồn, nâng tầm giá trị trà Shan tuyết cổ thụ, năm 2007, tôi cùng những người tâm huyết với cây chè đã thành lập HTX Suối Giàng. 

Vượt qua bao khó khăn, thử thách, HTX từng bước đi tới thành công với 4 dòng sản phẩm mang tên "Tuyết Sơn Trà” được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao và đến với thị trường trong nước, quốc tế. Không chỉ vậy, đó còn là sự gia tăng về giá trị văn hóa, vùng chè được bà con quan tâm bảo tồn đã kích cầu du lịch trải nghiệm phát triển, thu hút du khách đến với Suối Giàng”.

Hàng năm, HTX có tổng doanh thu trung bình trên 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. 

Cùng với hội viên Lâm Thị Kim Thoa, những năm gần đây còn rất nhiều hội viên trong toàn huyện tích cực thi đua làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 300 triệu đồng đến trên 500 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là con em CCB và người dân địa phương. Tiêu biểu như các hội viên: Đỗ Công Lĩnh - Chi hội thôn An Thái, xã Minh An với mô hình nuôi nhím, thỏ thương phẩm; Hoàng Tiến Lâm - Chi hội thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh với mô hình nuôi lợn rừng, ba ba thương phẩm kết hợp trồng rừng; Hà Khắc Lâm - Chi hội tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh với mô hình trồng cam, bưởi; Hoàng Đình Dũng - Chi hội thôn Phào, xã Nghĩa Tâm khai thác sơ chế ván bóc… 

Hội CCB huyện Văn Chấn hiện có gần 5.000 hội viên, sinh hoạt tại 24 hội cơ sở, 209 chi hội. Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp hội đã tạo điều kiện, khuyến khích hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, đưa phong trào phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Đặc biệt, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường cho hàng nghìn lượt hội viên; tổ chức cho hội viên đi tham quan thực tế các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, các gương CCB điển hình phát triển kinh tế.

Các cấp hội đặc biệt quan tâm đến gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tạo nguồn vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho trên 2.600 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 172 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội tích cực hưởng ứng xây dựng "Quỹ đồng đội” được trên 4 tỷ đồng cho các hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Đến nay, Hội đã thành lập được 4 HTX, 45 tổ hợp tác, 71 trang trại, 101 gia trại, 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 530 hộ kinh doanh, tạo việc làm cho 1.734 lao động là hội viên và con em CCB. Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nghĩa tình, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên. 

Các cấp hội CCB huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo”; tạo điều kiện cho các hộ hội viên nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; động viên hội viên tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, có trên 45% số hộ hội viên CCB của huyện có mức sống khá, giàu; tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn 4,7%, hộ cận nghèo còn 2,4%. 5 năm gần đây, Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ được 344 hộ thoát nghèo; vận động nguồn lực xã hội hóa làm mới 71 nhà, sửa chữa và nâng cấp 17 nhà và huy động 1.656 ngày công, tổng kinh phí hỗ trợ 3 tỷ 975 triệu đồng.

Vũ Đồng

Tags Cựu chiến binh Văn Chấn thi đua làm kinh tế giỏi

Các tin khác

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa XV tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhìn lại chặng đường 20 năm trong vai trò “đại sứ thông tin”, đến nay, Báo Yên Bái điện tử đã có vị thế nhất định trong hệ thống các cơ quan báo Đảng, là một trong những tờ báo điện tử địa phương có uy tín trên toàn quốc, được đông đảo bạn đọc trong tỉnh, trong nước và quốc tế quan tâm. Báo Yên Báo điện tử đã thực hiện tốt sứ mệnh là kênh thông tin tuyên truyền chính thống, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là cấu nối, đem ý chí của Đảng đến với dân, biến nghị quyết thành hành động cách mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập của tỉnh Yên Bái.

Hãng thông tấn Jiji đưa tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, các cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản như Đài phát thanh - truyền hình NHK, hãng thông tấn Jiji tối 5/12 đã thông tin nổi bật về cuộc hội đàm diễn ra chiều 5/12 giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.

Phóng viên Báo Yên Bái ghi hình giới thiệu các hoạt động diễn ra trước giờ Đại hội

Đại hội Đảng là sự kiện quan trọng. Đây là nơi diễn ra các quyết định mang tính chiến lược, định hướng cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong những năm tới. Làm báo trong thời gian diễn ra đại hội là một trải nghiệm đặc biệt, không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức mà còn mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục