Lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 2
- Cập nhật: Thứ sáu, 20/12/2024 | 11:27:54 AM
YênBái - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024), sáng 20/12, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã đến thăm và chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 2.


Tags Yên Bái Quân khu 2 chúc mừng Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm kỷ niệm Quốc phòng Toàn dân
Các tin khác

Nhân dịp Giáng sinh năm 2024, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Việt Nam tại Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội và Giáo xứ Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể và các cựu chiến binh tiêu biểu của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh.

Ngày nay, vai trò của những sĩ quan trẻ, đặc biệt là các trợ lý tuyên huấn, ngày càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ là những người truyền đạt thông tin mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Một trong những gương sáng tiêu biểu trong lĩnh vực này là Thiếu tá Trần Tuấn Anh - cán bộ đầy tâm huyết trong công tác tuyên huấn tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái.

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Kế thừa, phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc, Quân đội ta luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc.